Các tỉnh, thành ĐBSCL tưng bừng chào đón năm mới Quý Mão

Hòa chung không khí chào đón năm mới, tối nay, các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới Quý Mão.

Tối nay (30 Tết), ở 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi nổi đón giao thừa Quý Mão 2023.

Người dân Cần Thơ đi chơi đêm giao thừa

Người dân Cần Thơ đi chơi đêm giao thừa

Thành phố Mỹ Tho - trung tâm của tỉnh Tiền Giang tối nay lung linh sắc màu của đèn, hoa. UBND Thành phố Mỹ Tho đã chi hơn 600 triệu đồng để mua hoa trưng bày tại các tuyến đường nội ô và trang trí, đèn hoa tại đường Bờ kè sông Tiền, đường Hùng Vương, trang trí Công viên Lạc Hồng, Công viên Tết Mậu Thân, các khu bùng binh, ngã ba, ngã tư đường. Mỹ Tho cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân tại Công viên Tết Mậu Thân, bờ kè sông Tiền và các thiết chế văn hóa, thể thao của thành phố. Tại đây còn có biểu diễn nhạc nước tạo không cảnh lung linh, huyền ảo và biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn nghệ thuật đường phố… gợi mở một không gian tràn ngập không khí tết sum vầy, gần gũi trên quê hương Tiền Giang.

Người dân Cà Mau tấp nập đi chơi đêm giao thừa

Chỉ tại khu Quảng trường Hùng Vương tối nay đã có hàng nghìn người dân xa gần đến vui chơi giải trí và chờ đợi chương trình bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa. Vào lúc 0 giờ tối nay, ở 8 huyện, thành thị trong tỉnh Tiền Giang đều đồng loạt bắn pháo hoa với số lượng 90 giàn trong thời gian 15 phút để chào mừng năm mới.

Người dân Cà Mau tấp nập đi chơi đêm giao thừa

Có mặt trong đêm đón giao thừa chị Trần Thị Lệ - người dân thành phố Mỹ Tho phấn khởi nói: “Tôi và gia đình năm nào cũng ra phố đón giao thừa. Qua một vòng thành phố Mỹ Tho, tôi thấy đêm nay rất đẹp, đèn hoa rực rỡ, nhất là các điểm sinh hoạt văn hóa, siêu thị đều đông người. Đặc biệt khu quảng trường Hùng Vương là nơi hội tụ của người dân, tại đây rất thoáng mát, các tiểu cảnh đẹp mắt, ấn tượng làm niềm hân hoan, phấn khởi để người dân đón chào năm mới”.

Tối nay, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các bệnh nhân đang nằm và điều trị bệnh tại các Bệnh viện trong tỉnh. Theo báo cáo của sở y tế, vào thời điểm đoàn đến thăm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh có 406 bệnh nhân đang nằm điều trị bệnh, trong đó, 51 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Bệnh viện phổi có 19 bệnh nhân trong đó có hoàn cảnh khó khăn là 04 bệnh nhân; Bệnh viện Tâm thần có 20 người ở lại, tất cả đều thuộc diện khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc sở y tế thăm các bệnh nhân tại khoa nhi

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tất cả bệnh nhân đang nằm tại các bệnh viện đều được nhận phần quà của lãnh đạo tỉnh.

Từ chập tối, rất nhiều người ở khắp các nẻo đường đổ về trung tâm TP.Cà Mau vui chơi đêm giao thừa. Năm nay, TP.Cà Mau có tổ chức bắn pháo hoa nên càng đông người chơi giao thừa. Phần nhiều trong số đó là người dân vùng ven TP.Cà Mau và bà con ở các huyện lân cận nhưng không tổ chức bắn pháo hoa như Cái Nước, Thới Bình, Trần Văn Thời.

Các điểm vui chơi tập trung đông người đến, nhất là Vincom; Coopmart... Những nơi này được bày trí các tiểu cảnh bắt mắt nên thu hút nhiều người, trong đó, chủ yếu là các bạn trẻ lựa chọn để lưu lại những tấm ảnh đẹp. Tuy nhiên, địa điểm đông vui nhất “Thành phố đất cuối trời” đêm nay là Quảng trường Thanh niên ở phường 5, TP.Cà mau. Đây là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Xuân của tỉnh Cà Mau và cũng là địa điểm xem bắn pháo hoa ở TP.Cà Mau.

Sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, giao thừa này người dân mới thực sự thoải mái đi tham gia các hoạt động lễ hội ngoài trời nên dễ cảm nhận được sự hồ hởi, phấn khởi trên nét mặt của người dân Đất Mũi. Những hoạt động nghệ thuật đầy vui nhộn, xắc màu trên sân khấu càng làm người dân thêm hào hứng.

“Năm nay, không khí náo nhiệt. Năm nay làm ăn cũng đỡ, qua dịch rồi, thấy quanh đây làm ăn đều được. Năm mới, mong bà con làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, sung túc hơn năm vừa qua. Mong mọi người đều mạnh khỏe. Bản thân tôi cũng mong muốn những điều đó, mong năm mới sẽ tốt hơn năm rồi”, bà Lê Thị Kim Tiên ở phường 9, TP.Cà Mau chia sẻ.

Ngoài TP.Cà Mau thì các huyện Đầm Dơi, U Minh và Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau có tổ chức bắn pháo hoa. Đây sẽ là những địa điểm thu hút người về vui chơi đêm giao thừa nhiều nhất của tỉnh Cà Mau.

Từ 19 giờ tối nay người dân tụ tập về khu vực quảng trường Hùng Vương ( TP.Mỹ Tho ) để vui chơi và xem bắn pháo hoa đón giao thừa

Còn tại Kiên Giang, năm nay, tỉnh tổ chức lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa nổ Tết Nguyên đán Quý Mão tại thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương và huyện Vĩnh Thuận và TP.Rạch Giá. Hoạt động được tổ chức với kinh phí huy động từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa.

Tại thành phố Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới Quý Mão 2023 với chủ đề Kiên Giang mừng xuân mới và lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp. Tổng kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 4 tỷ đồng (trong đó chi không quá 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách, còn lại từ nguồn xã hội hóa). Các địa phương khác, kinh phí bắn pháo hoa hơn 1 tỷ đồng./.

Nhóm PV/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-tinh-thanh-dbscl-tung-bung-chao-don-nam-moi-quy-mao-post997778.vov