Cầm cần câu gần đường dây điện cao thế, nam thanh niên bị điện giật bỏng nặng

Cầm cần câu cá đi dưới đường điện cao thế, do không thu gọn cần câu, vi phạm khoảng cách an toàn, nam thanh niên bất ngờ bị điện giật bỏng nặng, sau đó ngã xuống bờ suối, phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Điện lực Văn Bàn cho biết, ngày 7/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tại thôn Bẻ 2, xã Chiềng Ken có vụ việc người dân bị điện cao thế giật. Sau khi nhận được thông tin, Điện lực Văn Bàn đã cử cán bộ phối với với chính quyền địa phương xác minh sự việc. Theo đó, người bị tai nạn điện là anh Ngân Văn T., sinh năm 1994, trú tại thôn Bẻ 2, xã Chiềng Ken, Văn Bàn.

Trước đó, chiều 6/3, anh T. đi câu cá cùng 2 người khác tại khu vực suối gần nhà. Sau khi câu cá xong, trên đường về nhà, anh T. đi qua đường ống dẫn nước thủy lợi bắc qua suối. Trong quá trình di chuyển, do sơ suất, anh T. không thu gọn cần câu (loại cần làm bằng chất liệu carbon pha kim loại chiều dài khoảng 7,2 m) nên đã để cho ngọn cần câu vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây 35kV, dẫn tới bị phóng điện gây bỏng ở phần cổ và tay, sau đó ngã xuống bờ suối.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh T. được người nhà chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cấp cứu và chuyển đi Viện Bỏng quốc gia….

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, bỏng vùng cổ, vai trái, ngực trái, toàn bộ mặt trước, bàn tay trái..., mức độ bỏng sâu độ 3, độ 4, tỷ lệ bỏng 14%.

Khi chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia, tay trái bệnh nhân bị bỏng nặng nên phải phẫu thuật tháo khớp để tránh nhiễm trùng, nhiễm độc.

Tại vị trí nạn nhân đứng xảy ra tai nạn, chiều cao từ đường ống nước đến dây dẫn điện 35kV pha gần nhất là 7,85 m.

Đường dây 35kV lộ 373 E20.40 tuyến Chiềng Ken đi Nậm Tha được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2006 đến nay, hiện tại vị trí cột 125, 126 (nơi xảy ra tai nạn) có đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm, khoảng cách từ mặt đất đến điểm thấp nhất của dây dẫn là 13,07 m (theo quy định từ 5,5 m trở lên) đảm bảo an toàn hành lang lưới điện theo quy định.

Thời gian qua, ngành điện lực đã có nhiều cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuy nhiên vẫn có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các chuyên gia khuyến cáo, người đi câu cần phải quan sát trước khu vực câu của mình có đường dây điện hay không, nhất là đường điện cao thế. Bởi vì khi cần câu vô tình đi vào vùng từ trường của dây điện cao thế (chưa chạm vào dây) cũng gây phóng điện, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cam-can-cau-gan-duong-day-dien-cao-the-nam-thanh-nien-bi-dien-giat-bong-nang-post381017.html