Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Hoàn trả tiền bảo trợ xã hội cho người tàn tật sau khi Dân sinh phản ánh

Sau khi Báo Dân sinh phản ánh sự việc 2 đối tượng chính sách ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất ngờ bị cắt chế độ hưởng bảo trợ xã hội từ tháng 5/ 2018 đến nay. Sáng 3/4, chính quyền địa phương này đã triển khai hoàn trả lại số tiền trên.

Vợ chồng ông Lê Văn Tương ( thân sinh đối tượng tâm thần Lê Văn Chung) ứa nước mắt nhận tiền BTXH cho con

Vợ chồng ông Lê Văn Tương ( thân sinh đối tượng tâm thần Lê Văn Chung) ứa nước mắt nhận tiền BTXH cho con

Như Báo Dân sinh đã đăng bài: "Ăn chặn" tiền trợ cấp thường xuyên của người tàn tật? Sáng 3/4 UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên đã thành lập tổ công tác đến gia đình đối tượng Lê Văn Chung (bị bệnh tâm thần), trú tại Trung Hà, hoàn trả lại đầy đủ số tiền: 5.965. 000 đồng (tính từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2019).

Tuy vậy, đối với đối tượng Lê Văn Hường (bị liệt não, mắt mờ) trú tại thôn Lộc Thủy thì UBND xã Cẩm Lộc vẫn chưa hoàn trả lại đầy đủ. Lý do mà UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên đưa ra là chiều 2/4 sau khi biết được PV Báo Dân sinh về "phanh phui" vụ việc như nội dung báo đã đưa, xã này đã mời bà Phạm Thị Hoan (mẹ của Lê Văn Hường) lên trụ sở yêu cầu kí vào giấy nộp lại khoản tiền 15 triệu đồng/ 20 triệu đồng, mà trước đó đối tượng Lê Văn Hường đã nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển (SCMTB).

Như vậy, UBND xã Cẩm Lộc từ chỗ “chữa cháy” bằng tờ giấy cam kết trên vô hình lại phạm vào sai lầm lớn khác là “chiết khấu” tiền chính sách của đối tượng tàn tật qua tiền bồi thừng SCMTB. Sự trao đổi theo kiểu "chiết khấu" này hoàn toàn không có trong nội dung tại Nghị định 136 của Chính phủ. Qua đó càng cho thấy công tác bồi thường SCMTB ở Cẩm Lộc rất tùy tiện khi đã sai, không kịp thời sửa chữa mà bắt người tàn tật phải gánh chịu hậu quả là hết sức vô lí.

Chị dâu đối tượng Lê Văn Hường ứa nước mắt cầm tờ giấy cam kết của mẹ chồng ký nợ trả tiền bồi thường sợ cố môi trường biển của Lê Văn Hường để đối tượng không được hưởng tiền BTXH hàng tháng

Trao đổi với chúng tôi về cách chi trả tiền cho các đối tượng chính sách ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên. Ông Nguyễn Trí Lạc- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho biết: “Tiền chi trả cho các đối tượng chính sách trên toàn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thông qua hệ thống Bưu điện. Nếu Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đầy đủ việc chuyển tiền chính sách hàng tháng mà nhân viên Bưu điện không chi trả kịp thời thì họ phải chịu trách nhiệm. Còn sự việc trên nếu liên quan đến sự can thiệp của chính quyền địa phương xã Cẩm Lộc hay không thì Sở LĐ-TB&XH tỉnh sẽ cho kiểm tra lại”.

Ông Nguyễn Văn Nam –Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng cho biết: Sáng 3.4, lãnh đạo Sở LĐ-TB& XH Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên phải phối hợp với chính quyền địa phương và Bưu điện xã, thực hiện ngay việc hoàn trả tiền bảo trợ xã hội cho các đối tượng chính sách trên.

Để làm sáng tỏ hơn vì sao xã Cẩm Lộc lại tự ý cắt bỏ khoản tiền bảo trợ xã hôi tại cộng đồng của 2 đối tượng chính sách trên, bà Nguyễn Thị Loan- cán bộ chính sách xã Cẩm Lộc nói: "Do 2 đối tượng này đã nhận tiền bồi thường sự cố môi trường biển (SCMTB) từ năm 2016 không đúng với quy định. Đây là thiếu sót của Ban bồi thường SCMTB của xã trong lúc không xác định rõ đối tượng, vì họ mất khả năng lao động không thể được nhận tiền bồi thường như đối với người lao động bị ảnh hưởng SCMTB được. Do đó, xã cũng đã mời 2 gia đình này lên báo cáo và làm giấy cam kết phải hoàn trả lại số tiền đó, nhưng họ không muốn hợp tác, nên xã thu lại khoản tiền trợ cấp hàng tháng của các đối tượng trên để trả lại cho Nhà nước. Trước khi chưa nghỉ sinh con tôi cũng đã có nhiều tháng nhận tiền trợ cấp của họ qua bà Hoàng Thị Liên- nhân viên Bưu điện xã. Nay trong giai đoạn được nghỉ sinh, tôi nhờ bà Hoàng Thị Liên thu hộ".

Giấy cam kết trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển của bà Phạm Thị Hoan kí chiều 2/4 là hình thức "chữa cháy" của xã Cẩm Lộc

Theo bà Hoàng Thị Liên- nhân viên Bưu điện xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, thì ở Cẩm Lộc có hơn 300 đối tượng được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng nên bà không thể đến giao tiền tận tay từng người một, mà chỉ thông báo cho người được hưởng chế độ trên loa phóng thanh xã theo định kì hàng tháng.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại anh Lê Văn Hường chưa được hoàn trả đầy đủ số tiền trợ cấp hàng tháng, tính từ tháng 5/208 đến nay là việc làm có phần tắc trách của chính quyền xã Cẩm Lộc và nhân viên Bưu điện xã Cẩm Lộc.

Không dấu diếm những thiếu sót của người đứng đầu chính quyền địa phương, ông Hoàng Văn Ngọ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên nói: Qua vụ việc này xã sẽ rút kinh nghiệm trên tinh thần xây dựng và cầu thị. Trước mắt xã sẽ thực hiện việc hoàn trả lại số tiền trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Lê Văn Hường trong thời gian bị gián đoạn.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cam-xuyen-ha-tinh-hoan-tra-tien-bao-tro-xa-hoi-cho-nguoi-tan-tat-theo-kieu-chua-chay-d94390.html