Cần khoảng 275 triệu USD để nâng cấp công trình chống lũ

Ngày 16-4, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo 'Tăng cường năng lực quản lý rủi ro lũ tổng hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu'.

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố thường xuyên xảy ra thiên tai, các chuyên gia trong nước và quốc tế…

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, biến đổi khí hậu khiến thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường; trong khi đó, cơ sở hạ tầng ứng phó với thiên tai tại nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu…

Để giảm tổn thất do thiên tai gây ra, Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đề xuất nhu cầu sử dụng khoảng 275 triệu USD để triển khai dự án nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phòng, chống lũ cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và sông Mã, với tổng chiều dài khoảng 460km, xây dựng mới 117 cống qua đê, 8,57km kè chống sạt lở các đoạn đê xung yếu…

Ngoài giải pháp trên, các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế đề xuất Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Phát triển châu Á tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cho cán bộ từ trung ương đến địa phương trong công tác ứng phó với bão, lũ, đào tạo cho người dân kỹ năng ứng phó một số loại hình thời tiết nguy hiểm…

Chia sẻ bên lề hội thảo, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, những năm quan, Nhà nước đã quan tâm xây dựng hệ thống phòng, chống thiên tai nhưng thực tế hiện nay, nhiều tuyến đê của Hà Nội còn nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông và bảo đảm an toàn… Để giảm rủi ro, thành phố Hà Nội mong muốn được tham gia vào dự án nêu trên để nâng cấp khoảng 16km đê tả Hồng, 8,2km đê tả Đuống, bảo đảm mặt cắt và cao trình chống lũ, gắn với phát triển giao thông...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/996534/can-khoang-275-trieu-usd-de-nang-cap-cong-trinh-chong-lu