Cần làm rõ nguồn gốc những quả 'trứng gà, vịt giải cứu' ở Hà Nội

Lãnh đạo huyện Thanh Oai (Hà Nội) bác bỏ thông tin về nguồn gốc số trứng gà, trứng vịt đang được gắn mác 'giải cứu' và rao bán ở Hà Nội có xuất xứ từ xã Liên Châu.

Chiều 20/2, xác nhận với phóng viên báo Tin tức, ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết: "Thông tin "giải cứu trứng gà, vịt cho người dân xã Liên Châu" là không đúng sự thật. Địa phương không nhận được thông tin phản ánh hay đề nghị hỗ trợ "giải cứu" nào từ phía người dân".

Ông Bùi Quang Sáng nhấn mạnh thêm, địa bàn xã Liên Châu không có hộ dân và cũng không có tập thể hay hợp tác xã nào kinh doanh mô hình nuôi gà, vịt để lấy trứng; không có mô hình sản xuất nào liên quan đến loại hình này.

Tuần qua, trên vỉa hè một số tuyến phố tại Hà Nội như Phạm Hùng, Cầu Diễn, Tố Hữu,... xuất hiện các điểm bán trứng gà, vịt với băng rôn "Chung tay giải cứu cho bà con nông dân".

Một số tiểu thương khẳng định, số trứng này có nguồn gốc từ xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Băng rôn ghi rõ mức giá bán kèm theo khẩu hiệu "Chung tay giải cứu...".

Các tiểu thương dùng xe tải để vận chuyển số trứng này.

Trứng được chia theo từng túi, mỗi túi 30 quả, mức giá 65.000 đồng.

Nhiều người dân thấy khẩu hiệu "Chung tay giải cứu..." đã dừng xe lại mua ủng hộ.

Mức giá bán trứng kèm khẩu hiệu "giải cứu" này hiện rẻ hơn nhiều so với trong các siêu thị.

Các điểm "giải cứu" trứng làm việc liên tục từ 7 giờ đến 19 giờ, tiêu thụ từ 6.000 - 9.000 quả trứng.

Tểu thương còn ghi rõ số tài khoản ngân hàng để người mua tiện giao dịch.

Tuy nhiên, nguồn gốc số trứng gà và vịt này đang là một dấu hỏi lớn, vì lãnh đạo huyện Thanh Oai bác bỏ thông tin cho rằng số hàng hóa trên xuất phát từ xã Liên Châu.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/can-lam-ro-nguon-goc-nhung-qua-trung-ga-vit-giai-cuu-o-ha-noi-20230220135350321.htm