CẦN NÂNG CAO VẤN ĐỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI, ĐÁP ỨNG MONG MỎI CỦA CỬ TRI

Sáng nay (13/5), đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hòa Vang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá vai trò phản biện xã hội của cơ quan Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể hiện nay chưa thực sự phát huy lợi thế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư giải đáp trực tiếp các vấn đề cử tri phản ánh

Cử tri cho rằng công tác phản biện, giám sát của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội đối với hoạt động xây dựng Đảng chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng mong đợi của nhân dân. Chỉ đạo cấp ủy được quan tâm, nhưng phía chính quyền các cấp vẫn chưa thực sự vào cuộc, chưa cụ thể hóa nhiệm vụ mà Bộ Chính trị ban hành trong quyết định 217,218.

Bà Lê Thị Châu - xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cho rằng trên cơ sở Quy chế giám sát Bộ Chính trị ban hành 2013, kiến nghị có thể Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật pháp lệnh, luật để quy định chặt chẽ từng tổ chức trong hệ thống chính trị về nhiệm vụ giám sát, phản biện cũng như đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Trả lời nội dung này, Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tình hình mỗi địa phương khác nhau nên cấp ủy tại địa phương cần hướng dẫn để mặt trận thực hiện chức năng phản biện, giám sát tốt hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận, giải đáp các kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề dạy và học môn lịch sử. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng còn tiếp thu nhiều kiến nghị của cử tri địa phương về đường gom dân sinh qua cao tốc La Sơn - Túy Loan, chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, chế độ cho người cao tuổi./.

Thu Trang - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=64522