Cảnh sát Hải Phòng phá sới bạc công nghệ cao trong khu đô thị

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 500 cảnh sát Hải Phòng bao vây sới bạc công nghệ cao; Bị chặn bắt, lái xe tông trực diện CSGT; Tước giấy phép lái xe chạy ngược chiều trong hầm Hải Vân; Nan giải tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp tại Bắc Ninh; Anh lên kế hoạch chi 1 tỷ bảng cho kịch bản rời EU không thỏa thuận; Ba thủy thủ Triều Tiên vượt biên giới liên Triều tới Hàn Quốc…

* 500 cảnh sát Hải Phòng bao vây sới bạc công nghệ cao

Chiều 27-7, khoảng 500 cảnh sát Hải Phòng đột kích sới bạc nằm trong khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Dương Kinh), phát hiện hệ thống đánh bạc qua mạng.

Hàng trăm người bị tạm giữ, phần lớn là người nước ngoài. Nhiều thiết bị phục vụ đánh bạc qua mạng được lắp đặt bên trong tòa nhà trung tâm và các tòa nhà xung quanh bị niêm phong. Một số người Việt Nam làm thuê đã được cho về.

Tham gia sới bạc "khủng" này đều là người nước ngoài

Đại tá Lê Ngọc Châu (Giám đốc Công an Hải Phòng) cho biết, đường dây đánh bạc công nghệ cao tại Our City có quy mô lớn và rất phức tạp.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

* Bị chặn bắt, lái xe tông trực diện CSGT

Chiều 27-7, tổ CSGT làm nhiệm vụ ở thị trấn Kông Chro (Gia Lai) thì phát hiện ôtô 12 chỗ chạy tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành.

Cảnh sát thông báo cho tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 667, cách đó khoảng 6 km, dùng xe chuyên dụng và hai xe tải nhỏ tạo thành hàng rào chắn ngang đường, chặn bắt.

Khi ôtô đến gần rào chắn, ba CSGT ra hiệu dừng lại, nhưng lái xe Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, quê Gia Lai) vẫn cho xe đâm trực diện. Đại úy Nguyễn Hoàng Nhã bị hất văng sang bên kia đường, bị thương nặng.

Ôtô 12 chỗ bị lật nghiêng bên đường, bên trong có nhiều khúc gỗ. Ngoài lái xe trên xe còn có Phạm Minh Sang (27 tuổi) và thiếu niên 15 tuổi. Qua kiểm tra, Hùng dương tính với ma túy.

* Tước giấy phép lái xe chạy ngược chiều trong hầm Hải Vân

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với ông Bùi Văn Hiến (SN 1978, trú xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Ông Hiến bị phạt số tiền 2,5 triệu đồng, và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi “vượt trong trường hợp cấm vượt” theo điểm b khoản 6 điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Hình ảnh xe vi phạm được ghi lại qua camera

Trước đó, chiều ngày 26-7, lái xe Hiến điều khiển xe khách giường nằm BKS 98B-016.06 chạy theo hướng Nam Bắc. Đến 18h05’ tối cùng ngày, khi xe vào hầm đường bộ Hải Vân (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì Hiến lái xe lấn làn để vượt lên phía trước tại Km 7+840.

Xe khách này đã chạy một quãng đường ở làn xe ngược chiều. Chỉ khi thấy có xe trên làn ngược chiều chuẩn bị đến, xe của Hiến mới chạy tạt lại phía làn đường của mình. Hành vi này đã gây nguy hiểm lớn cho nhiều phương tiện giao thông trong hầm Hải Vân.

* Nan giải tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp tại Bắc Ninh

Tại bãi rác sinh hoạt và dọc triền đê thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, không khó để người dân phát hiện ra các loại chất thải công nghiệp. Kính vụn, nhựa, ruột phích, vải vụn, giấy bóng… xuất hiện tràn lan. Các chất thải này đều đang trong quá trình bị đốt.

Theo ông Nguyễn Hồng Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Long Châu, các đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp hoạt động rất manh động. Những đối tượng này thường xuyên bố trí thêm lực lượng cảnh giới tại xã Long Châu và trên tuyến đường chính 286 (trục từ thành phố Bắc Ninh đến huyện Yên Phong). Khi lực lượng làm công tác bảo vệ môi trường của địa phương về nhà sinh hoạt hoặc lợi dụng đêm tối, các đối tượng sẽ tiến hành đổ trộm.

Thống kê mỗi năm, lượng rác thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước tính gần 48.000 tấn, trong đó lượng rác thải nguy hại là trên 17.000 tấn. Lượng chất thải này không được quản lý tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường.

* Anh lên kế hoạch chi 1 tỷ bảng cho kịch bản rời EU không thỏa thuận

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid sẽ công bố kế hoạch chi khoảng 1 tỷ bảng Anh để sẵn sàng cho kịch bản Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) không thỏa thuận vào tháng 10 tới.

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, ông Javid đã chia sẻ với báo Sunday Telegraph rằng ông sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các giải pháp của Bộ Tài chính Anh trong vấn đề Brexit (Anh rời khỏi EU), trong đó bắt đầu từ việc công bố "quỹ bổ sung cụ thể" trong vài ngày tới để đảm bảo Anh hoàn toàn sẵn sàng rời khỏi EU vào ngày 31-10 với kịch bản có hoặc không có thỏa thuận.

* Ba thủy thủ Triều Tiên vượt biên giới liên Triều tới Hàn Quốc

Yonhap đưa tin, ngày 28-7, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, một chiếc thuyền nhỏ chở theo 3 người Triều Tiên đã vượt biên giới liên Triều trên biển ở khu vực Đông Hải và được lai dắt vào một bến cảng của nước này để phục vụ hoạt động điều tra.

Theo JCS, chiếc thuyền gỗ đã vượt Đường Ranh giới phía Bắc (NLL), biên giới biển trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên, vào lúc 11 giờ 21 đêm 27-7 theo giờ địa phương.

Ba thủy thủ cùng chiếc tàu sau đó đã được đưa tới một bến cảng quân sự của Hàn Quốc ở Yangyang, tỉnh Gangwon vào sáng 28-7 để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-28072019-canh-sat-hai-phong-pha-soi-bac-cong-nghe-cao-trong-khu-do-thi/819389.antd