Câu hỏi giúp Taylor Swift thoát bẫy 100 triệu USD của FTX

Nữ ca sĩ là người duy nhất tỏ ra nghi ngờ hoạt động giao dịch của FTX và rút lui khỏi hợp đồng tài trợ trị giá 100 triệu USD của sàn.

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried từng thừa nhận là người hâm mộ của Taylor Swift. Ảnh: News Bulletin 247.

Theo Business Insider, Taylor Swift từng từ chối hợp đồng tài trợ 100 triệu USD từ FTX, đế chế giao dịch tiền điện tử một thời. Cô là người nổi tiếng duy nhất tỏ ra nghi ngờ về sàn tiền số vào thời điểm đó.

Theo Adam Moskowitz, luật sư tại Nashville, nhiều người nổi tiếng thường không thẩm định thông tin hay kiểm tra về việc liệu FTX có vi phạm pháp luật hay không trước khi hợp tác.

“Người duy nhất tôi thấy làm điều này Taylor Swift”, luật sư Moskowitz chia sẻ. Ông còn cho biết Taylor Swift đã nhanh chóng từ chối hợp đồng 100 triệu USD vào cuối năm 2021 và cũng chưa bao giờ nhận lời quảng bá cho đế chế tiền số này.

Cụ thể, bản hợp đồng giữa Taylor Swift và FTX bao gồm tài trợ cho một tour diễn của nữ ca sĩ, trong đó, hoạt động bán vé sẽ thông qua hình thức NFT. FTX còn muốn các tài khoản mạng xã hội của Taylor Swift đăng những bài viết quảng bá cho sàn.

Cựu CEO Sam Bankman-Fried của FTX chính là người chỉ đạo việc hợp tác với Taylor Swift. Ông từng khẳng định trên mạng xã hội mình là người hâm mộ lâu năm của “công chúa nhạc pop”.

Tuy nhiên, tiết lộ với Financial Times, các nhân viên marketing của FTX cho biết mọi người đều phản đối màn hợp tác này. Họ cho rằng hợp đồng với Taylor Swift quá đắt đỏ. Luật sư Adam Moskowitz còn cho biết Taylor Swift đã hỏi FTX rằng: “Sàn giao dịch có thể cho tôi biết về những chứng khoán không đăng ký của công ty hay không?”.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền số FTX gây chấn động thị trường. Ảnh: Bloomberg.

Theo Business Insider, luật Mỹ quy định chứng khoán là một tài sản có thể giao dịch, bao gồm các loại như bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… Toàn bộ chứng khoán bán ra ở thị trường Mỹ đều phải được đăng ký với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC).

Trong đơn kiện chống lại các lãnh đạo FTX hồi tháng 12/2022, SEC khẳng định token FTT của FTX cũng được xem là một chứng khoán vì được bán thông qua các hợp đồng đầu tư. Tuy nhiên, FTT lại chưa bao giờ được đăng ký với SEC.

Do đó, luật sư Moskowitz đã cáo buộc những người nổi tiếng ký hợp đồng với FTX vì đã quảng bá chứng khoán chưa đăng ký hợp pháp. Đồng thời, ông yêu cầu phải bồi thường cho những khách hàng mất tiền oan vì đế chế FTX sụp đổ hồi tháng 11/2022.

“Những người này đã tạo niềm tin ảo và lùa người dùng đầu tư vào một màn lừa đảo Ponzi tinh vi. Họ đã lan truyền không ít thông tin bị bóp méo và giấu giếm sự thật”, vị luật sư khẳng định.

Ngoài Taylor Swift, Tom Brady, Madonna, Gwyneth Paltrow và vận động viên bóng chày David Ortiz là một trong những tên tuổi lớn đồng ý quảng bá cho FTX. Họ hiện là những người nổi tiếng phải đối mặt với các vụ kiện từ nhà đầu tư khi FTX sụp đổ. Các vụ kiện cáo buộc rằng những người này đã không tiết lộ chính xác sự liên quan của họ với các tổ chức tài chính kỹ thuật số, cụ thể là FTX.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/taylor-swift-thoat-bay-ftx-post1423665.html