Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Cần Thơ

Chiều 6/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với TAND TP Cần Thơ.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Hoàng Dũng – Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/7/2023, TAND hai cấp (cấp thành phố và cấp quận/huyện) của thành phố đã thụ lý 9.793 vụ, việc (tăng 1.179 vụ, việc so với cùng kỳ năm trước); giải quyết 6.735 vụ, việc (tăng 949 vụ, việc so cùng kỳ), đạt tỷ lệ hơn 68%.

Theo đại diện TAND TP Cần Thơ, lượng án phải giải quyết tăng hơn cùng kỳ, nhưng TAND hai cấp của Cần Thơ đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả giải quyết cao hơn cùng kỳ về số lượng, tỷ lệ; chất lượng giải quyết tiến bộ; yêu cầu tranh tụng tại các phiên tòa rút kinh nghiệm tiếp tục được nâng lên, không có án oan sai trong xét xử án hình sự. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt, không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác xét xử…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Tuy nhiên, so với cùng kỳ, số lượng án phải giải quyết tăng dẫn đến sự quá tải đối với thẩm phán và thư ký. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng kết quả giải quyết vẫn chưa đạt yêu cầu.

Vẫn còn những hạn chế, thiếu sót như: Tỷ lệ giải quyết một số loại án (dân sự, hành chính) chưa đạt chỉ tiêu; còn có vi phạm, sai sót dẫn đến án bị hủy, bị sửa; chưa hoàn thành chỉ tiêu thực hiện các phiên tòa trực tuyến; tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành công còn thấp…

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023, TAND TP Cần Thơ phấn đấu tăng tỷ lệ giải quyết và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, không có vụ án xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực của công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác của TAND hai cấp TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá, các vụ việc thụ lý của tòa hai cấp của Cần Thơ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng cao hơn so với trung bình của cả nước. Về bản án hình sự không có oan, các bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Vấn đề hòa giải, tòa án hai cấp của thành phố đã tập trung chỉ đạo và đạt kết quả cao; đồng thời, công khai bản án xét xử cũng như xét xử trực truyến đã được quan tâm đúng mức.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý đến công tác công khai bản án sau khi xét xử. Việc này thể hiện trách nhiệm của thẩm phán trước bản án do mình xét xử, trách nhiệm trước nhân dân. Thẩm phán nào không công khai bản án, lãnh đạo TAND các cấp có trách nhiệm nhắc nhở. Nếu nhắc nhở nhiều lần vẫn không thực hiện thì phải xử lý.

Đồng thời, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong hệ thống tòa án cần được tiếp tục thực hiện nghiêm. Theo ông Bình, chất lượng nền tư pháp là do cán bộ tư pháp, do thẩm phán quyết định. Nếu thẩm phán không tốt thì sẽ không có một nền tư pháp tốt.

Đối với các phiên tòa rút kinh nghiệm, ông Bình cho rằng, không có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nào hiệu quả bằng con đường tự học. Việc tự học thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm là vô cùng hiệu quả để cán bộ tòa án nâng cao năng lực chuyên môn.

Chánh án TAND Tối cao cũng thống nhất một số kiến nghị của TAND TP Cần Thơ như việc tuyển dụng thư ký cho tòa án. Ông Bình yêu cầu phải tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu công việc, tuy nhiên, cần tuyển có lộ trình để đảm bảo tuyển đúng người, chất lượng.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chanh-an-tand-toi-cao-nguyen-hoa-binh-lam-viec-tai-can-tho-post1558001.tpo