Chi Hội Luật gia phường Bưởi tổng kết công tác năm 2023

Ngày 15/12, Chi hội Luật gia phường Bưởi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ Trọng tâm năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam – Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hoài Thanh – Phó chủ tịch Thường trực Hội luật gia Tp.Hà Nội;

Đồng chí Lê Trung Đức – Ủy viên thường vụ Hội luật gia Tp.Hà Nội, Chủ tịch Hội luật gia quận Tây Hồ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch cùng các đồng chí là Phó Chủ tịch UBMTTQ, các đồng chí trưởng các đoàn thể CT-XH phường Bưởi;

Đại diện BCH Quân sự phường; đại diện BGH các trường học công lập trên địa bàn phường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ 16 tổ dân phố phường Bưởi.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Bưởi, Chi Hội trưởng chi Hội luật gia phường Bưởi Phan Thị Thúy Nga đã trình bày Báo cáo kết quả công tác luật gia và phong trào thi đua năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Bưởi, Chi Hội trưởng chi Hội luật gia phường Bưởi Phan Thị Thúy Nga đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, năm 2023, BCH Chi hội Luật gia tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Hội Luật gia các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Chi hội luật gia phường phát triển vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ, hội viên chi hội luật gia phường luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và 19 Điều đảng viên không được làm;

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch của Quận hội, tham gia các hội thảo, hội nghị sơ kết, tọa đàm do các cấp có thẩm quyền tổ chức, đóng góp nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp, chất lượng xây dựng tổ chức Hội;

Chi hội luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, nắm chắc thông tin về pháp luật để áp dụng vào giải quyết công việc được giao và các hoạt động của chi hội Luật gia đạt kết quả.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đầu năm 2023 đến nay, Chi hội Luật gia phường Bưởi đã phối hợp với các cấp Hội Luật gia, UBND phường, Đội phòng cháy, chữa cháy Công an quận và các tổ chức, đơn vị, cấp ủy các chi bộ tổ chức thành công 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ Môi trường 2020; Luật phòng cháy, chữa cháy, … đến cán bộ cơ sở, các hộ gia đình và người dân tại 16 Tổ dân phố, đã có trên 800 người dự.

Về công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải, Chi hội đã phối hợp với các Luật sư, tư vấn viên tư vấn pháp luật cho trên 40 người dân. Tham gia 9 cuộc hòa giải về các lĩnh vực, đã hòa giải thành công 8 cuộc, đạt tỉ lệ trên 85%.

Về công tác tham gia giám sát và thi hành pháp luật, cán bộ, hội viên chi hội luật gia theo từng chức vụ, vị trí công tác chủ động phối hợp tham gia 13 cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng và của BTTMTTQ, tham gia giám sát người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền về thực hiện việc khó theo quy định.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, các cán bộ, hội viên Chi hội luật gia đã tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, người dân thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác của Chi hội Luật gia.

Cụ thể, mô hình dân vận khéo đăng ký năm 2023 nội dung về “tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và nhân dân tuyến ngõ 45A Võng Thị, phố Võng Thị, Trích Sài thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo “An toàn giao thông – Trật tự công cộng đô thị - Vệ sinh môi trường” tuy đã đạt được những kết quả nhất định.

Song vì lợi nhuận kinh tế nên một số cơ sở kinh doanh còn tái vi phạm về TTATGT-TTCC-ĐT, VSMT, do vậy mô hình được đánh giá là cơ bản đạt.

Chi hội Luật gia phường Bưởi nhận giấy khen cho những đóng góp trong năm 2023.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc của Chi hội Luật gia phường Bưởi.

Góp phần xây dựng phường Bưởi sớm đạt chuẩn “đô thị văn minh”

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, Chi hội Luật gia phường Bưởi xác định tiếp tục tham mưu với Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị.

Tích cực phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH phường thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

Các luật gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tham mưu với Hội Luật gia các cấp, Đảng ủy, UBKT, Khối dân vận Đảng ủy, chính quyền, UBMTTQ chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, góp phần tổ chức thực hiện ngăn ngừa vi phạm pháp luật, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng phường Bưởi sớm đạt chuẩn “đô thị văn minh”.

Chủ động xây dựng và đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2024 với Đảng ủy và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Luật BVMT 2020; Luật PCCC cho các đối tượng…

Đảm bảo phù hợp, thiết thực hiệu quả. Hướng dẫn người dân hiểu và“Ứng dụng mã QR code để tra cứu nhanh một số thông tin cần thiết phục vụ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

Chi hôi Luật gia tiếp tục đẩy mạnh các trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện công tác chi Hội.

Kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo sự lan tỏa. Tích cực tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi “Khát vọng Tây Hồ- khát vọng Thăng Long” do Quận ủy Tây Hồ tổ chức đạt chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam – Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội đánh giá cao kết quả công tác của Chi hội Luật gia phường Bưởi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam – Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội đánh giá cao kết quả công tác của Chi hội Luật gia phường Bưởi trong năm qua.

Đồng thời bày tỏ mong muốn Chi hội tiếp tục phát huy thế mạnh để trong những năm tới các hoạt động đạt kết quả tốt hơn. Đồng chí cũng nhấn mạnh cần phát huy vai trò của Luật gia trong các hoạt động.

Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chi-hoi-luat-gia-phuong-buoi-tong-ket-cong-tac-nam-2023-a640824.html