Chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định

Ngày 19/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và đơn vị tài trợ đã khởi công công trình chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Các hạng mục chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm gồm: Đền thờ; di dời Nhà dừng chân; xây mới nhà vệ sinh; cải tạo hồ sen hiện hữu; bổ sung một số cây xanh có tuổi thọ cao, có giá trị và phù hợp với Khu lưu niệm; bố trí khu vực trồng cây lưu niệm dành cho lãnh đạo Trung ương đến viếng Khu lưu niệm; bãi đỗ xe phía trước Khu lưu niệm; lát đá tự nhiên sân đường tổng thể; cải tạo, sơn lại toàn bộ cổng tường rào xung quanh; cải tạo lại Nhà vệ sinh hiện hữu tại khu vực Nhà trưng bày; bổ sung hệ thống cấp, thoát nước thải toàn khu; bổ sung hệ thống điện, đèn chiếu sáng tổng thể; chỉnh trang lại Nhà làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định ở Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Khu lưu niệm. Tổng giá trị đầu tư cho công trình là 10 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tài trợ. Dự kiến thời gian hoàn thành là ngày 5/9/2023.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, hiện nay Khu lưu niệm đang trong tình trạng xuống cấp, chưa tương xứng với vai trò lịch sử, công lao đóng góp của nữ tướng huyền thoại của cách mạng miền Nam. Do đó, việc chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định là nhiệm vụ cấp thiết của tỉnh, nhằm giới thiệu hình ảnh về cuộc đời hoạt động của nữ tướng gắn với trang sử vẻ vang của Phong trào Đồng Khởi năm 1960 đến nhân dân cả nước, trở thành điểm sáng trong hành trình du lịch về nguồn của tỉnh.

Công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với các khu di tích khác góp phần làm cho hệ thống các điểm đến sinh hoạt văn hóa, tưởng nhớ kết hợp với tham quan du lịch trong tỉnh ngày càng hoàn thiện và phát triển. Qua đó, sẽ thu hút thêm khách tham quan, du lịch về nguồn… giúp kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tốt với chủ đầu tư kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, tuân thủ về quản lý đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, Sở chỉ đạo Bảo tàng Bến Tre phối hợp với đơn vị thi công kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo công trình hoàn thành kịp thời gian và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Đơn vị thi công công trình tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động - vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật và mỹ thuật...

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (được người dân gọi là cô Ba Định, sinh ngày 13/2/1920) là con út trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Khi tròn 16 tuổi, cô đã giác ngộ và bắt đầu tham gia cách mạng, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng. Với đức tính khiêm tốn, nhân hậu, cô Ba Định là một trong những người phụ nữ tiêu biểu của đất nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bà được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều Huân chương cao quý khác.

Để tri ân những công lao to lớn của bà và thể theo nguyện vọng của nhân dân, Khu lưu niệm nữ tướng được khởi công xây dựng, khánh thành năm 2003 trên tổng diện tích là 15.000 m2, gồm các hạng mục: Nhà bia, Đền thờ, Phòng trưng bày, Phòng chiếu phim tư liệu, Nhà dừng chân, Nhà làm việc...

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/chinh-trang-nang-cap-khu-luu-niem-nu-tuong-nguyen-thi-dinh-20230519171340486.htm