Chủ động cách ly từ sớm người nghi nhiễm SARS-CoV -2

Trước đó, trưa ngày 18-3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng gửi đến đã có 1 mẫu dương tính với Covid-19.

Trước đó, trưa ngày 18-3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng gửi đến đã có 1 mẫu dương tính với Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, tối 18-3, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca bệnh Covid-19, gồm 1 ca ở TPHCM, 4 ca ở Hà Nội, 1 ca ở Hải Dương, 1 ca ở Phú Thọ. Như vậy, đến nay, cả nước có tổng cộng 75 ca bệnh Covid-19, 16 ca đã được chữa khỏi. Riêng tại Đà Nẵng, đã có 4 ca dương tính với Covid-19, sức khỏe các bệnh nhân đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao quà, động viên các bác sĩ, điều dưỡng đang điều trị cho các BN nhiễm Covid-19 tại BVT.Ư Huế cơ sở 2.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đi làm trở lại

Ngày 18-3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi làm trở lại sau khi hết thời hạn cách ly tại nhà 14 ngày. Trước đó, ông Trương Quang Nghĩa, đi cùng chuyến bay có 2 du khách người Anh dương tính với Covid-19 đến sân bay Nội Bài và nối chuyến đến Đà Nẵng. Qua xét nghiệm, Ông Nghĩa có kết quả âm tính với Covid-19, tuy nhiên vẫn thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân 68 được cách ly khi vừa xuống sân bay

Bệnh nhân 68 tên M.Y (1979), quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11-2-2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thụy Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan. Lúc 10 giờ 25 ngày 13-3, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi số 57H, từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 ngày 14-3. Đến 9 giờ 15 cùng ngày, bệnh nhân đi chuyến bay MI632, ghế ngồi số 15F, từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14-3 tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngay sau khi nhóm hành khách trên chuyến bay MI632 đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, kiểm dịch viên đã kiểm tra tờ khai y tế; thực hiện kiểm tra thân nhiệt bằng camera và quan sát tình trạng, không phát hiện dấu hiệu bất thường nghi ngờ mắc Covid-19. Tiếp đó, bộ phận kiểm dịch y tế tiến hành hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử và kiểm duyệt. Qua đó, cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế nhận thấy ông M.Y (1979, quốc tịch Mỹ) đi qua nhiều quốc gia đang có dịch Covid-19, gần nhất là Đức, Hungary, Hà Lan và Singapore, nên đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch. Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo ngành y tế quyết định áp dụng biện pháp cách ly trường hợp này tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chiều 17-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiến hành xét nghiệm lại đối với bệnh nhân, kết quả dương tính với Covid-19, mẫu bệnh phẩm được gửi ngay đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin 40 hành khách đi chung chuyến bay MI632 từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng ngày 14-3, lập danh sách 7 người tiếp xúc gần trên máy bay. Trong đó có 2 người có điểm đến là khách sạn tại thành phố Đà Nẵng (1 Sơn Trà, 1 Ngũ Hành Sơn), 5 người có điểm đến thuộc 2 khách sạn tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chức năng đã đến khách sạn nơi có 2 người tiếp xúc gần đang lưu trú, lập danh sách người tiếp xúc với 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và hướng dẫn khử khuẩn bề mặt tại 2 khách sạn.

Tổ bay 10 người gồm tiếp viên và phi hành đoàn sau khi trở về Singapore cũng được thông báo, chủ động thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, báo cáo chính quyền địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế theo quy định. Ngoài ra, 8 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 68 tại cửa khẩu Sân bay Quốc Tế Đà Nẵng cũng được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi.

Hiện tại, bệnh nhân 68 đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sức khỏe trong giới hạn bình thường.

Lập chốt kiểm soát dịch bệnh

Ngày 18-3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh TT-Huế về công tác phòng chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tính đến ngày 18-3, số lượng người được cách ly tập trung là 88 người, số lượng giám sát tại nơi cư trú 354. Hiện tại, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung với khả năng thu dung trước mắt khoảng 1.500 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ TT-Huế cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện việc kê khai y tế toàn dân; tập trung rà soát, giám sát, nắm chắc các trường hợp có yếu tố dịch tễ theo quy định ngay từ cơ sở; tạm dừng kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử. Huế cũng tạm thời không đón khách tham quan các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; vận động người dân tổ chức cưới hỏi trong phạm vi gia đình, phù hợp nghi lễ truyền thống…

Để công tác phòng chống dịch được đảm bảo và đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ trang cấp hệ thống xét nghiệm Covid-19, vật tư y tế, hóa chất, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho rằng, dịch Covid-19 đang có diễn biến nhanh, cần phải tăng tốc độ để ứng phó. Các địa phương phải chủ động trong việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ việc cách ly và tổ chức điều trị; phân loại các nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao như người già, người có bệnh nền, người dễ bị lây nhiễm, người khuyết tật, yếu thế… để theo dõi y tế tại cơ sở; tăng cường tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với đề xuất của TT-Huế về việc triển khai thêm 1 cơ sở xét nghiệm Covid-19, bên cạnh cơ sở xét nghiệm của BVT.Ư Huế. Đề nghị TT-Huế có đề xuất cụ thể về trang thiết bị, test kit để Ban chỉ đạo Quốc gia hỗ trợ tỉnh trong thời gian tới”.

Cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnhTT-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo lực lượng CA tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các tuyến đường bộ, cửa ngõ, nhà ga, sân bay, bến xe... trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Ông Thọ yêu cầu, tại các chốt này lực lượng chức năng phải tiến hành dừng các phương tiện để đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế… đối với tất cả du khách, người dân vào địa bàn TT-Huế. Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu về bệnh lý, lực lượng tại chốt phải báo cáo ngay cho đơn vị y tế để có phương án xử lý kịp thời. Ông Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu tại các chợ trên địa bàn phải giám sát việc mang khẩu trang, có bảng thông báo “không đeo khẩu trang không được vào chợ” bằng tiếng Anh và tiếng Pháp cho người dân, khách du lịch biết để thực hiện.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_221933_chu-dong-cach-ly-tu-som-nguoi-nghi-nhiem-sars-cov-.aspx