Chủ động cung cấp thông tin đến người dân

75 hộ dân với 79 thửa đất có tổng diện tích trên 54ha thuộc KP.5, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa nằm trong dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa (DA xử lý dioxin) đang được chuẩn bị bố trí nơi tái định cư mới để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Nhiều hộ dân ven đường Huỳnh Văn Nghệ (khu vực có ảnh hưởng của dự án) đang chờ đợi dự án sớm triển khai. Ảnh: T.Mộc

Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân nằm trong vùng DA xử lý dioxin, UBND TP.Biên Hòa đang tích cực chủ động cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của người dân, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

* Sự đồng thuận từ nguời dân

Khu dân cư nằm trong vùng DA xử lý dioxin thuộc tổ 32, KP.5, P.Bửu Long nằm dọc đường Huỳnh Văn Nghệ nối dài khoảng 200m, bắt đầu từ ngã ba Gạc Nai đến Trạm thu phí, nằm giáp ranh với hàng rào sân bay Biên Hòa. Dù được ngăn cách, nhưng trên thực tế giữa sân bay và khu dân cư vẫn có sự kết nối bởi một số kênh, rạch nhỏ từ trong sân bay chảy ra.

Một số hộ dân nằm trong vùng dự án thuộc diện phải di dời cho rằng, UBND TP.Biên Hòa cần thông tin rộng rãi về vấn đề bố trí, cấp đất tái định cư cũng như công tác đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân cùng biết, nhất là những hộ dân có nhiều đất bị thu hồi.

Từ nhiều năm trước, khi khu vực tổ 32 chưa có nước máy sinh hoạt, hầu hết các hộ dân đều dùng nước từ giếng khoan. Bất an với nguồn nước giếng của gia đình, năm 2007, ông Trần Trung Khởi (ngụ tổ 32) đã tự bỏ kinh phí để lấy mẫu kiểm tra nguồn nước giếng của gia đình và phát hiện có hàm lượng chất hóa học trong nước. Khi biết nguồn nước có chất độc hóa học, ông Khởi lo lắng cho sức khỏe người thân, nhất là những di chứng của chất độc hóa học có thể kéo dài tới nhiều thế hệ mai sau. Ngay thời điểm đó, ông Khởi đã một mình đầu tư đường nước máy hàng chục triệu đồng để được dùng nước sạch, hơn 10 hộ dân sống gần nhà ông cũng được ông đồng ý cho dùng chung nguồn nước sạch.

Dù đã có nguồn nước sạch để sử dụng nhưng ông Khởi cũng như nhiều hộ dân nơi đây vẫn mong Nhà nước có những phương án xử lý chất độc hóa học để bảo đảm môi trường cũng như sức khỏe cho người dân. Do đó, khi có thông tin về DA xử lý dioxin, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận. “Gia đình tôi có tới gần 1ha đất tại đây và có tới 5 người con nhưng tôi sẵn sàng bàn giao đất để Nhà nước thực hiện dự án, trả lại môi trường trong sạch, bảo đảm sức khỏe cho người dân” - ông Khởi chia sẻ.

Cũng như ông Khởi, gia đình bà Mã Kim Phụng (tổ 32, KP.5) có hơn 200m2 đất ở, khi nghe tin có DA xử lý dioxin, gia đình bà đã giữ nguyên hiện trạng đất để chờ ngày giao mặt bằng cho Nhà nước. Bà Phụng cho biết: “Tôi tìm hiểu và biết dioxin là loại chất độc hóa học có thể gây hại đến nhiều thế hệ con cháu. Theo tôi, Nhà nước khi quyết định thực hiện DA chắc chắn đã có sự kiểm tra, nghiên cứu rất kỹ. Chất độc mình không thấy được bằng mắt thường nên không thể thờ ơ. Tôi cho rằng đây là hành động đáng được người dân đồng tình ủng hộ. Tất cả vì sự bình yên cho mình và các thế hệ mai sau”.

* Chủ động thông tin đến người dân

Để có đầy đủ thông tin về dự án đến người dân, UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của thành phố ngay từ đầu chủ động trong thực hiện công tác thu hồi đất cũng như việc bồi thường và hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án.

Người dân tham khảo thông tin về bản đồ giải mật về dự án tại trụ sở KP.5, P.Bửu Long

Bà Lê Thị Thu Tâm, Chủ tịch UBND P.Bửu Long cho biết, đến nay, phần lớn các hộ dân đều phối hợp với chính quyền địa phương khi thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản để làm thủ tục thu hồi đất theo sự chỉ đạo từ cấp trên. “Hiện nay chỉ còn chưa tới 10 hộ trong tổng số 75 hộ dân chưa đồng tình, còn băn khoăn về dự án. Thực tế trong những năm gần đây có một số hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở đã làm đơn cam kết không khiếu kiện khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để phục vụ dự án nên hiện tại chúng tôi đang tuyên truyền, vận động những hộ dân này thực hiện nghiêm những quy định. Chúng tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất, các hộ dân còn lại sẽ đồng tình để dự án sớm thực hiện và hoàn thành. Bên cạnh đó, những kiến nghị của bà con nông dân chúng tôi cũng đã tập hợp báo cáo về UBND thành phố xem xét” - bà Tâm cho biết thêm.

Để người dân nắm rõ tình hình dự án, thời gian qua, UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng gặp gỡ người dân để giải đáp thắc mắc, vận động, tuyên truyền để người dân có thể hiểu rõ hơn về dự án. Bên cạnh đó, phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh, đơn vị thực hiện dự án công bố bản đồ giải mật về vùng ảnh hưởng dioxin, công khai bản đồ này tại phường và văn phòng khu phố để bà con tiện theo dõi.

Thủy Mộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202004/du-an-xu-ly-o-nhiem-dioxin-xung-quanh-san-bay-bien-hoa-chu-dong-cung-cap-thong-tin-den-nguoi-dan-2998965/