Chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Những ngày này, thời tiết miền Bắc xảy ra rét đậm đột ngột, đêm và sáng nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm từ 10-12 độ C. Để tránh những thiệt hại do giá rét gây ra, nông dân các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Gia đình ông Hà Văn Dũng, thôn Sen, xã Thái Đào (Lạng Giang) trồng 5 sào hoa ly với gần 30 nghìn cây. Hiện thân cây đang vươn cao khoảng 20-35 cm, do ảnh hưởng của đợt rét khiến phần lá, ngọn bị táp rũ, úa vàng. Với kinh nghiệm gần 30 năm trồng hoa, ông Dũng làm cọc, giăng lưới cước làm giàn cho cây có điểm tựa, chống đổ gãy, đồng thời bổ sung phân bón cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

Hộ chăn nuôi dê ở Yên Thế củng cố chuồng trại, phòng đói, rét cho vật nuôi.

Ông Hoàng Văn Tư, thôn Trại Một, xã Biên Sơn (Lục Ngạn) có đàn dê gần 40 con, chăn thả tự nhiên. Mấy hôm nay trời rét đậm, ông nhốt dê tại chuồng, che chắn bạt và bổ sung cỏ tươi, cám giúp dê tăng khả năng chống chịu rét. Các hộ chăn nuôi ở một số huyện miền núi, vùng cao như: Lục Nam, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động cũng chủ động bảo vệ vật nuôi bằng cách quây cót, rải trấu dưới nền, thắp điện, đèn sưởi cho lợn, gà.

Để chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) khuyến cáo, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn từ huyện đến xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh như:

Củng cố chuồng trại chăn nuôi bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và phòng, chống đói, rét. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư để sưởi ấm cho vật nuôi khi rét đậm, rét hại xảy ra. Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, điện giải, vitamin… để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi.

Đối với gia súc ăn cỏ, nông dân cần chủ động trồng cỏ, ngô dày trên diện tích đất không trồng cây vụ đông, đất hoang; có kế hoạch dự trữ đủ thức ăn thô, xanh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến để làm thức ăn cho gia súc.

Không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do khi nhiệt độ dưới 12 độ C, nhất là thời điểm rét đậm, rét hại có mưa phùn.

Nhóm PVKT

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/416615/chu-dong-phong-chong-ret-cho-cay-trong-vat-nuoi.html