Chủ động phòng chống thiên tai những tháng cuối năm

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH NGỌC

Chiều 13/9, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023; triển khai công tác các tháng còn lại của năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, năm 2022, diễn biến thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm. Năm 2022 có 7 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó cơn bão số 5 ảnh hưởng đến khu vực Phú Yên gây mưa rất to, lũ trên các sông đạt mức báo động 2-3, riêng sông Kỳ Lộ trên mức báo động 3. Năm 2022, thiệt hại do mưa, bão, lũ lụt làm 2 người chết, 3 người bị thương; hơn 40 căn nhà bị sập, hơn 1.315 lượt nhà bị ngập từ 1-3m; khoảng 14.940ha lúa bị ngã đổ, ngập úng, hơn 1.080ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 130 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, nhiều diện tích, lồng nuôi thủy sản bị thiệt hại. Mưa, bão, lũ lụt năm 2022 ở Phú Yên làm thiệt hại hơn 418 tỉ đồng.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lữ Ngọc Lâm báo cáo tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh do thiên tai. Ảnh: ANH NGỌC

Cũng trong năm qua, tại khu vực biên giới biển của tỉnh xảy ra 100 vụ/198 phương tiện gặp tai nạn, hậu quả làm 52 người chết và mất tích, 34 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh cũng khá phức tạp. Mưa lớn gây thiệt hại hơn 3.000ha lúa đông xuân; triều cường xâm thực, uy hiếp các khu dân cư tại các địa phương ven biển huyện Tuy An; nắng hạn làm hơn 2.000ha lúa hè thu bị thiếu nước tưới, khoảng 600 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay hơn 10 tỉ đồng.

Theo các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, dự báo các tháng cuối năm 2023, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. Từ nay đến tháng 12/2023, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và 1-2 cơn ảnh hưởng đến Phú Yên.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên Trần Công Danh thông tin về dự báo tình hình bão, lũ trong thời gian tới. Ảnh: ANH NGỌC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ đánh giá cao công tác PCTT-TKCN năm qua. Theo đồng chí Lê Tấn Hổ, tinh thần 4 tại chỗ, công tác phối hợp của các ngành, địa phương, đơn vị, công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sau thiên tai đã được thực hiện rất tốt và kịp thời.

“PCTT-TKCN là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Vì vậy, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương và người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác PCTT. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của trung ương và tỉnh, xác định công tác PCTT-TKCN là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chủ động huấn luyện, diễn tập PCTT và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, “phòng hơn chống”. Tăng cường nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, thường xuyên, phát triển hệ thống mạng lưới quan trắc; thông tin sâu rộng đến người dân.

Từ nay đến cuối năm 2023, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương phải chủ động kiểm tra rà soát, cập nhật bổ sung các phương án, kế hoạch ứng phó với thiên tai, nhất là phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp, nguy cơ cao. Lực lượng tại chỗ của các địa phương phải nắm chắc địa bàn, tường tận từng ngõ ngách, diễn biến tình hình để làm tốt hơn nữa công tác ứng cứu…”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/307894/chu-dong-phong-chong-thien-tai-nhung-thang-cuoi-nam.html