Ấn Độ, Mỹ nhất trí khôi phục Diễn đàn chính sách thương mại

Ấn Độ và Mỹ đã nhất trí tái khởi động Diễn đàn chính sách chương mại Mỹ-Ấn (TPF) sau 4 năm gián đoạn, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại song phương. Cơ chế này nhằm thiết lập liên lạc thường xuyên để giải quyết các trở ngại thương mại giữa hai nước.

Tuyên bố trên được Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đưa ra ngày 22/11 trong khuôn khổ chuyến công tác 2 ngày tới Ấn Độ, và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Piyush Goyal và các quan chức thương mại Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thảo luận một số vấn đề trong chương trình nghị sự tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần thứ 12 sắp tới của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sự cần thiết phải làm việc một cách hiệu quả để đạt được những mục tiêu chung.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Piyush Goyal gặp Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tại New Delhi ngày 22/11 (Nguồn: ANI)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Piyush Goyal gặp Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tại New Delhi ngày 22/11 (Nguồn: ANI)

Phát biểu tại một diễn đàn thương mại, bà Katherine Tai cho biết, Ấn Độ và Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức chung trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng, việc thúc đẩy các nguyên tắc và cấu trúc định hướng thị trường. Do đó, đây là cơ hội để hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nhằm giải quyết các vấn đề này.

Đại diện thương mại Mỹ khẳng định, quan hệ thương mại với Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Và đó cũng là lý do bà Katherine Tai cùng phái đoàn Mỹ đến Ấn Độ trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-my-nhat-tri-khoi-phuc-dien-dan-chinh-sach-thuong-mai-907025.vov