Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy 'trật tự quốc tế công bằng, hợp lý hơn'

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Uzbekistan ngày 16/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các bên thúc đẩy trật tự quốc tế công bằng, hợp lý hơn và mời các nước tham gia Sáng kiến An ninh Toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, “xã hội loài người đang đứng trước ngã ba đường và đối mặt với những thách thức chưa từng có”. Ông nhấn mạnh, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cần dũng cảm đối mặt với tình hình quốc tế đang thay đổi, nắm chắc xu thế thời đại, không ngừng tăng cường đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy xây dựng một cộng đồng SCO chung vận mệnh ngày càng gắn bó hơn.

Ông đưa ra 5 đề xuất, trong đó kêu gọi các thành viên SCO tăng cường hỗ trợ lẫn nhau thông qua trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược, làm sâu sắc hơn hiểu biết và tin cậy lẫn nhau về chính trị, ủng hộ các nỗ lực của nhau nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh và phát triển. Ngăn chặn các thế lực bên ngoài xúi giục các cuộc “cách mạng màu”, cùng phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác dưới bất cứ lý do gì và nắm chắc tiền đồ vận mệnh của đất nước trong tay mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO ngày 16/9. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO ngày 16/9. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông cũng cho rằng, các bên cần mở rộng hợp tác an ninh và mời các nước tham gia Sáng kiến An ninh Toàn cầu. Sáng kiến này từng được ông đề xuất tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao hồi tháng 4, trong đó đề cao “nguyên tắc an ninh không thể tách rời” – khái niệm từng được Tổng thống Nga Putin viện dẫn khi phản đối NATO mở rộng về phía Đông và “xây dựng cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững”.

Theo ông Tập Cận Bình, các nước SCO cần tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung chống khủng bố, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ huấn luyện lực lượng hành pháp 2.000 người trong 5 năm tới cho SCO và thành lập Cơ sở đào tạo chuyên gia chống khủng bố của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc.

Ông cũng kêu gọi các bên đi sâu hợp tác thực chất với việc thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu mà ông từng nêu, cho biết sẵn sàng cùng các bên thúc đẩy sáng kiến này “bắt rễ” tại khu vực, nhằm giúp các nước đạt được sự phát triển bền vững. Ông cam kết sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, như lương thực trị giá 1,5 tỷ nhân dân tệ cho các nước đang phát triển có nhu cầu.

Cùng với việc đề xuất các nước SCO tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa, ông cũng kêu gọi các bên kiên trì chủ nghĩa đa phương. Ông kêu gọi các thành viên SCO từ bỏ tư tưởng kẻ thắng – người thua và chính trị theo nhóm, duy trì hệ thống quốc tế với nòng cốt là Liên Hợp Quốc, “chung tay thúc đẩy trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn”, đồng thời phản đối một nước xây dựng an ninh quốc gia trên cơ sở gây mất an ninh cho các nước khác./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-keu-goi-thuc-day-trat-tu-quoc-te-cong-bang-hop-ly-hon-post956290.vov