Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật lao động

Các cấp ngành chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động và đề xuất các cấp, các ngành có liên quan xử lý các trường hợp vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh như trên tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố với công nhân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến dự hội nghị.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đoàn viên công đoàn các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiều vấn đề nóng, sát với đời sống.

Điển hình như: thành phố quan tâm đầu tư các cơ sở mầm non công lập trong các khu công nghiệp hoặc có cơ chế ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các trường mầm non ngoài công lập trong quy hoạch sử dụng đất dành cho giáo dục của địa phương nhằm giải quyết nhu cầu gửi con của lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn; quan tâm có phương án tăng diện tích phòng ở tại Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm để thuận lợi cho việc sinh hoạt của gia đình công nhân, nhất là các hộ có từ 3 nhân khẩu.

Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn đề nghị thành phố có chính sách nhằm trợ giá cho chủ nhà trọ để giám giá thuê phòng cho công nhân; có các gói chính sách cho vay ưu đãi để hộ gia đình vay vốn cải tạo phòng trọ; xem xét để có thể mở rộng đối tượng viên chức, nhất là giáo viên, y bác sỹ được tiếp cận nguồn vốn vay thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần giúp viên chức ổn định đời sống, yên tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển của thành phố.

Ngoài ra, công nhân đề nghị Quốc hội quan tâm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, phá sản…

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Liên quan đến kiến nghị thuộc thẩm quyền Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị HĐND, UBND thành phố xem xét, bố trí lô đất A1.4, với diện tích 3.054 m2 (giao nhau giữa đường Phan Huy Thực, Lý Nhật Quang, Trương Quốc Dụng phường Nại Hiên Đông) để thực hiện đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao, siêu thị mini… phục vụ cho công nhân và nhân dân; bố trí kinh phí đầu tư thiết chế dự kiến vốn đầu tư 30 tỷ đồng, là công trình để Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân trao cho giai cấp công nhân tại Đại hội XVII Công đoàn thành phố.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Duy Minh đề xuất HĐND, UBND thành phố hỗ trợ 50 cabin vắt, trữ sữa để bố trí tại các doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ trở lên, với số tiền tương đương 1 tỷ đồng, bảo đảm mục tiêu cho trẻ được dùng sữa mẹ; đồng thời quan tâm, nghiên cứu cho chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 100 đoàn viên trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng như cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xức cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Tháng Công nhân để các cấp lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chủ trương của Trung ương, thành phố có liên quan đến công nhân, người lao động và cần quan tâm đầy đủ với tất cả các đối tượng lao động.

Đồng thời, thường xuyên khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân, người lao động, quan tâm đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân; quan tâm đời sống tinh thần cho công nhân; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển nhà ở phục vụ công nhân.

Đặc biệt, các cấp ngành chú trọng chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, chú trọng giám sát và đề xuất các cấp, các ngành có liên quan xử lý các trường hợp vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Với Công đoàn thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị tiếp tục làm tốt chức năng đại diện cho quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, trong đó thường xuyên nắm bắt, lắng nghe tâm tư người lao động, kiến nghị kịp thời đối với các cấp; giữ vai trò truyền thông chính sách, cung cấp thông tin để người lao động kịp thời hiểu các chính sách của thành phố dành cho người lao động.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của người lao động để họ gắn bó với doanh nghiệp.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trao 120 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, từ phải sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, từ trái sang) và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (áo tím) trao quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường (thứ 5, từ trái sang), Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 7, từ phải sang) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (áo tím) trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/chu-trong-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-che-do-chinh-sach-phap-luat-lao-dong-3944500/