Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống. Chính vì vậy, việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng chí Doãn Trọng Hiểu, Bí thư Chi bộ thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân (Yên Sơn).

Theo tôi, tiếng nói, hành động của đảng viên người dân tộc có hiệu quả cao, gần gũi và dễ thuyết phục hơn với chính bà con đồng bào dân tộc. Vì thế, bản thân tôi mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng, hiệu quả.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/gop-y-xay-dung-dang/chu-trong-phat-trien-dang-vien%C2%A0la-nguoi-dan-toc-thieu-so-174426.html