Chuẩn bị nâng cấp Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc

Đoàn công tác Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức sát nâng cấp khu di tích lịch sử cấp quốc gia căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc.

An Giang khảo sát nâng Khu di tích căn cứ cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc.

Ngày 21/2, Đoàn công tác Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, do ông Trần Thanh Nhã – Bí thư Đảng ủy làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát để chuẩn bị nâng cấp chỉnh trang Khu di tích lịch sử cấp quốc gia căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc tại xã Lương Phi, (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Các thành viên tham gia đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát dâng hương tại đài tưởng niện các anh hùng liệt sĩ Khu căn cứ Ô Tà Sóc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với vị trí chiến lược, Ô Tà Sóc là căn cứ của Tỉnh ủy An Giang, Châu Hà và Long Châu Hà và các cơ quan cấp tỉnh trú đóng lãnh đạo cách mạng từ cuối năm 1962.

Tại đây, Tỉnh ủy đã chỉ đạo quân và dân An Giang tấn công tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn lực lượng vũ trang thổ phỉ ở vùng rừng núi ven biển, mở rộng vùng giải phóng, kiên cường phá tan hệ thống “ấp chiến lược” và “kế hoạch bình định”, góp phần đánh bại “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

Cũng từ căn cứ Ô Tà Sóc, giữa năm 1968, Sư đoàn 1 bộ binh chủ lực Miền được điều động về chi viện cho chiến trường Bảy Núi. Sư đoàn cùng lực lượng địa phương đã tổ chức đánh 186 trận, hỗ trợ chính quyền và nhân dân mở rộng vùng giải phóng có trên 2.000 liệt sĩ đã hy sinh.

Với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân An Giang cùng Sư đoàn I đã bám trụ chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2001.

Đoàn khảo sát lối lên đồi Ma Thiên Lãnh.

Nhằm xây dựng Khu căn cứ Ô Tà Sóc thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ xứng tầm với một di tích lịch sử cấp quốc gia, thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu, An Giang triển khai nâng cấp chỉnh trang Khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc khoảng 10ha với các hạng mục trong quần thể khu di tích như: Khu công viên và Đền tưởng niện các anh hùng liệt sĩ, Khu tham quan Bụng Ông Địa và đồi Ma Thiên Lãnh – nơi đây gắn liền với câu chuyện cảm động về 7 chiến sĩ, những người con ưu tú miền Bắc hi sinh; Khu tham quan hang văn phòng Tỉnh ủy, hang Quân Y, hang Phụ Nữ ... và mở rộng 2,7 km đường kết nối từ tỉnh lộ 955B vào Khu căn cứ.

Được biết, giai đoạn 1 của Dự án sẽ được tiến hành thực hiện trong năm 2024 này.

Trọng Nhân - Châu Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuan-bi-nang-cap-khu-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-o-ta-soc-post672568.html