Chuẩn bị Tết chu đáo, sẵn sàng chiến đấu cao

Những ngày cuối tháng Chạp, không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở các đơn vị quân đội trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên diễn ra khá rộn ràng. Cùng với duy trì nghiêm chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các đơn vị đã chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội vui xuân, đón Tết.

Chăm lo chu đáo, nghĩa tình

Đến Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) những ngày áp Tết, chúng tôi như lạc vào công viên. Toàn đơn vị được trang hoàng lộng lẫy bởi các đường hoa, với hàng nghìn khóm hoa các loại đang đua sắc. Trung tá Võ Minh Tường, Chính ủy trung đoàn cho biết: Để bộ đội được vui xuân, đón Tết đầm ấm như ở gia đình, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo vật chất cũng như tinh thần; củng cố cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”; xây dựng kế hoạch vui chơi, giải trí trong dịp tết với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Hái hoa dân chủ, đua thuyền, hội chợ ẩm thực, đập niêu đất, đổ nước vào chai, đẩy gậy, múa hát tập thể…

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại “Ngày hội bánh chưng xanh-Xuân đoàn kết-Tết quân dân” 2020 do Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Tại các đơn vị: Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân), Vùng Cảnh sát biển 2, Vùng 3 Hải quân, Đoàn An ninh 3 (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam…, công tác chuẩn bị cho bộ đội vui xuân, đón Tết được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm, chuẩn bị chu đáo. Các đơn vị đã chủ động tăng gia sản xuất, chăn nuôi bảo đảm được nguồn lương thực, thực phẩm tươi sống tại chỗ, như: Thịt, cá, rau, củ quả…đưa vào ăn thêm trong những ngày Tết. Cùng với chế độ, tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, các đơn vị đều bảo đảm phần quà tết tặng cán bộ, chiến sĩ. Đối với những trường hợp gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều quan tâm, thăm hỏi, tặng quà…

Đặc biệt, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đơn vị không chỉ tập trung chăm lo Tết cho bộ đội chu đáo mà còn tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình trên địa bàn đóng quân. Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: Để cùng địa phương chăm lo, giúp đỡ gia đình người có công, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong dịp tết, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, trao gần 200 suất quà tặng đồng bào nghèo tại 2 xã Hòa Phú và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và xã Tư (huyện Đông Giang, Quảng Nam); gia đình cán bộ, chiến sĩ công tác tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình người có công, hộ nghèo vui xuân, đón Tết, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân”.

Để tuyên truyền, giáo dục nét văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, nhiều đơn vị như: Bộ CHQS các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải đoàn 21 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh-Xuân đoàn kết-Tết quân dân”, “Xuân biên cương đoàn kết-Tết thắm tình quân dân”, “Hội thi gói bánh chưng xanh”, với nhiều hoạt động thiết thực (thi gói bánh chưng, bánh tét, giao lưu thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian...). Sau hội thi, toàn bộ bánh chưng, bánh tét được các đơn vị trao tặng người có công, hộ nghèo, người già cô đơn trên địa bàn đóng quân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc tổ chức chuẩn bị Tết chu đáo cho bộ đội, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 3 đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ về 42 điểm/33 xã, bon, buôn/27 huyện, thành phố của 4 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Đắc Nông) giúp nhân dân, ăn Tết cùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Canh trực nghiêm túc, bảo đảm an toàn

Chiều cuối năm, trên trận địa canh trời của Tiểu đoàn 178 (Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân), kíp chiến đấu vẫn miệt mài luyện tập phương án đánh địch trên không. Sau khi kiểm tra, theo dõi bộ đội luyện tập, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực trong dịp Tết, “không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không”, sư đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ sở chỉ huy sư đoàn đến các phân đội; chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch chiến đấu, luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ; phối hợp với các đơn vị bạn, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn đóng quân.

Ghi nhận từ thực tế, các đơn vị quân đội trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho bộ đội nghiêm túc, chặt chẽ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ canh trực ở các cấp; tập trung xây dựng, bổ sung hoàn thiện, luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, giữ vững ANCT-TTATXH; tăng cường quản lý kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị, chuẩn bị phương án phòng chống cháy, nổ… Theo Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam: Thực hiện công tác SSCĐ trong dịp Tết, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức, duy trì quân số canh trực ở các cấp theo đúng quy định; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm ANCT-TTATXH. Tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, không để bộ đội vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giao thông…

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi trao quà, bánh chưng tặng người nghèo, người già neo đơn.

Trong chuyến thăm, kiểm tra công tác SSCĐ, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở các đơn vị miền Trung-Tây Nguyên, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác trực SSCĐ và chăm lo Tết đối với người có công, người nghèo; duy trì nghiêm chế độ canh trực ở các cấp. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan, đơn vị đã chủ động bảo đảm đầy đủ vật chất, tinh thần cho bộ đội vui xuân, đón Tết; đồng thời có nhiều hoạt động nghĩa tình chăm lo, động viên, hỗ trợ người có công, người nghèo trên địa bàn đóng quân.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-tet-chu-dao-san-sang-chien-dau-cao-608373