Chứng khoán 4/4: Áp lực chốt lời blue-chips

Áp lực chốt lời ngắn hạn đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã có tác động tiêu cực về mặt chỉ số khiến VN-Index không còn giữ được sắc xanh trong phiên chứng khoán 4/4.

Lãi suất giảm không còn nâng đỡ thị trường

Thị trường chứng khoán 4/4 mở màn sau đà hưng phấn của phiên đầu tiên trong tháng 4. Hôm qua, VN-Index tăng mạnh khi được hỗ trợ bởi thông tin Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, từ đó khiến các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động.

Hôm qua, thị trường hưng phấn khi điểm số tăng mạnh đi kèm thanh khoản đứng ở mức cao. Dù vậy, chỉ sau 1 ngày, tới phiên chứng khoán 4/4, lãi suất giảm không còn đủ sức nâng đỡ thị trường khi VN-Index nhanh chóng điều chỉnh, sắc đỏ loang rộng bảng giao dịch điện tử.

Áp lực chốt lời ngắn hạn đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã có tác động tiêu cực về mặt chỉ số khiến VN-Index không còn giữ được sắc xanh trong phiên chứng khoán 4/4. Ảnh minh họa

Đóng cửa phiên gia dịch chứng khoán 4/4, VN-Index dừng ở mức 1.078,45 điểm sau khi giảm 0,83 điểm, tương đương 0,08%. VN30-Index giảm 0,38 điểm, tương đương 0,03% xuống 1.088,34 điểm.

Số lượng mã tăng giá (261 mã) nhiều hơn hẳn số lượng mã giảm giá (139 mã) cho thấy áp lực bán ra tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản phiên chứng khoán 4/4 tiếp tục đứng ở mức cao, cao thứ 2 trong năm, chỉ sau phiên hôm qua. Có tới 804 triệu cổ phiếu, tương đương 13.584 tỷ đồng được giao dịch thành công. Nhóm VN30 ghi nhận 192 triệu cổ phiếu, tương đương 4.700 tỷ đồng được chuyển nhượng.

Công ty chứng khoán VCBS bình luận dù thị trường suy giảm nhưng vẫn có khá nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ giữ được đà tăng tích cực. Thanh khoản toàn thị trường được cải thiện nhưng kèm theo đấy là sự phân hóa khá rõ ràng cho thấy các nhà đầu tư đã bắt đầu thận trọng và có sự chọn lọc kĩ càng hơn.

Sự phân hóa cùng áp lực chốt lời ngắn hạn được ghi nhận tư đầu phiên sáng khiến cho VN-Index mất điểm mặc dù có hơn 200 mã giữ được sắc xanh. Tróng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30, có gần 20 mã ghi nhận sự gia tăng của lực bán chủ động - tiêu biểu như VCB, VHM, VIC - và theo đó tạo áp lực tiêu cực lên chỉ số chung.

Trái ngược với đà hưng phấn trước đó của khối nội, khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với thanh khoản lớn 266 tỷ, tập trung bán VND, SSI, DXG.

Theo VCBS, thị trường có thể mất một số phiên để tạo đỉnh đầu tiên nên xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn sẽ có sự phân hóa, tăng giảm, đan xen và nhiều khả năng là đi lên zigzag hướng tới khu vực đỉnh cũ quanh 1090 - 1100.

“Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư bám sát thị trường, tận dụng những nhịp rung lắc mạnh để gia tăng tỉ trọng đối với các nhóm ngành đang thu hút lực cầu tốt như bất động sản, chứng khoán, bán lẻ”, VCBS đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư.

Chứng khoán châu Á giằng co

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương tăng trái chiều vào thứ Ba sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc giữ mục tiêu lãi suất tiền mặt ổn định ở mức 3,60% với đồng đô la Úc suy yếu so với đồng đô la Mỹ.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đã xóa sạch mức tăng trước đó và tăng nhẹ 0,18%, đóng cửa ở mức 7.236. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 0,35% lên 28.287,42 và Topix tăng 0,25% lên 2.022,76. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,33%, đóng cửa ở mức 2.480,51 trong khi chỉ số Kosdaq đóng cửa cao hơn 0,26% ở mức 857,18.

Tại Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite tăng 0,49% lên 3.312,56 trong khi Shenzhen Component giảm 0,25% xuống 11.859,48. Chỉ số Hang Seng đã giảm 0,53% tại Hồng Kông trong giờ giao dịch cuối cùng.

Qua đêm tại Hoa Kỳ, hai trong số ba chỉ số chính đóng cửa cao hơn, bất chấp tin tức về việc cắt giảm sản lượng dầu bất ngờ từ OPEC+ có nguy cơ gây ra lo ngại về lạm phát và suy thoái.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,98%, trong khi S&P 500 tăng 0,37%. Mặt khác, Nasdaq Composite giảm 0,27%.

Hoàng Tú

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chung-khoan-4-4-ap-luc-chot-loi-blue-chips-post242190.html