Chuyên gia nhận định nguyên nhân học sinh lớp 1 trường Gateway chết thương tâm trong ô tô

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của bé trai, nhưng theo chuyên gia nguy cơ cao nhất vẫn là sốc nhiệt.

Liên quan đến cái chết của học sinh lớp 1 trường Gateway, GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết có rất nhiều nguyên nhân cần được nhắc đến, như: ngạt khí, sốc nhiệt hoặc hạ đường huyết, đói lả rồi qua đời. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất vẫn là bé bị sốc nhiệt.

“Xe ô tô đưa đón có diện tích khá lớn, nên khả năng cháu bị thiếu oxy, ngạt khí là không cao. Bên cạnh đó, vào mùa hè, nhiệt độ cao, xe lại bị đóng kín nên lượng nhiệt sẽ tăng rất cao và nhanh. Vì vậy, nguy cơ cao nhất là do bé bị sốc nhiệt”, GS. Bình nói.

GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng theo TS.BS Lương Quốc Chính - khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô sẽ phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm như: ngạt thở, sốc nhiệt… do đây là môi trường kín, xe tắt động cơ lại được để giữa trời nắng nóng.

Do để ngoài trời nắng, nhiệt độ trong xe quá cao cũng là nguyên nhân gây nóng bức, khó thở ở trẻ.

“Thân nhiệt con người không thể chịu được ngưỡng nhiệt độ quá cao, khi tới 40 độ C thì sốc nhiệt. Nguy hiểm hơn, tới mức 42 độ C sẽ gây rối loạn các cơ quan như: mệt mỏi, mất nước, sốc và thiệt mạng”, bác sĩ Chính nói.

Sốc nhiệt có biểu hiện thế nào?

Theo các chuyên gia, sốc nhiệt là tình trạng thân nhiệt tăng cao đột ngột, quá mức (thường trên 40 độ C), do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Từ đó, cơ thể ra nhiều mồ hôi làm mất nước, chất điện giải gây tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt của thần kinh trung ương.

Khi bị sốc nhiệt, trẻ em sẽ có biểu hiện như nhiệt độ cơ thể tăng cao; buồn nôn và nôn; da nóng, khô, đỏ; tăng nhịp tim, khó thở; xuất hiện hành vi lạ và có thể bị ảo giác như nói lắp, cáu khỉnh, không kiểm soát được hành vi, co giật hoặc hôn mê; đau đầu, đầu có thể đau nhức nhói. Ở trẻ lớn hơn có thể bị chuột rút.

Sốc nhiệt thường xuất hiện khi trẻ chơi đùa, hoạt động dưới trời nắng nóng quá lâu hoặc tập luyện thể thao trong phòng nhiệt độ cao, không thông thoáng. Tuy nhiên, một số trường hợp, do bị bỏ quên quá lâu trong xe ô tô, trẻ cũng dễ bị sốc nhiệt.

Trẻ bị bỏ quên trong xe rất dễ bị sốc nhiệt. (Ảnh: SKDS)

Phòng tránh sốc nhiệt cho trẻ

Theo các chuyên gia, để tránh để trẻ bị sốc nhiệt do ngồi lâu trong ô tô cần chú ý những điều sau:

- Khi đỗ xe, cần chọn nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào xe gây tăng nhiệt độ.

- Trong quá trình lái hoặc ngồi trên xe, nên thường xuyên để mắt và nói chuyện với trẻ, sớm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường (nếu có) để phản ứng kịp thời.

- Bổ sung nước uống cho trẻ thường xuyên, tránh để trẻ bị mất nước.

- Tuyệt đối không được để trẻ ngồi trong xe một mình.

- Khi có việc bất đắc dĩ phải ra ngoài, nhất thiết phải có người lớn ngồi trông trẻ, mở cửa kính nếu nhiệt độ bên ngoài thoáng mát hoặc bật điều hòa chế độ gió ngoài để bổ sung thường xuyên oxy.

- Nếu không may phát hiện trẻ có những dấu hiệu bất thường như: thân nhiệt nóng lên đột ngột, khó thở, mê man, bạn cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện càng sớm càng tốt, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-gia-nhan-dinh-nguyen-nhan-hoc-sinh-lop-1-truong-gateway-chet-thuong-tam-trong-o-to-d491536.html