'Cỗ máy đến từ địa ngục' UMZ của Nga nguy hiểm cỡ nào?

Hệ thống rải mìn cơ động UMZ được thiết kế nhằm rải các loại mìn chùm chống lính dù, bộ binh và cả xe tăng trên các loại địa hình.

Hệ thống rải mìn cơ động UMZ của Nga là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, chúng có thể tạo ra một bãi mìn lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Chiếc xe được lắp đặt 6 hệ thống phóng mìn hàng loạt quay nòng với một độ cao cố định.

Trong chiến đấu, nó sẽ thường hướng về phía trước và có độ nghiêng 50 độ.

Với trọng tải lên tới 15.000 kg, hệ thống rải mìn cơ động UMZ có thể mang theo lượng lớn mìn.

Mỗi chiếc UMZ có thể mang theo 180 chùm mìn chống lính dù (PFM, POM), chống quân bộ binh (PDM) và cả xe tăng (PTM).

Bãi mìn mà phương tiện này tạo ra có thể rộng tới 240m và sâu 15-30m.

Nó có thể rải được trên một quãng đường 3.200m đối với mìn chống bộ binh, 5.000m đối với mìn chống lính dù và 600m đối với mìn chống xe tăng.

Tốc độ tối đa của UMZ là 40 km/h và cần 2 người để điều khiển.

UMZ có thể mang theo 1440 quả mìn chống bộ binh POM-1, 720 quả mìn chống bộ binh POM-2,hay 12.960 quả mìn chống bộ binh PFM1.

Ngoài ra nó còn thể mang theo 540 quả mìn chống tăng PTM1 hay 180 quả mìn chống tăng PTM3.

6 cụm ống phóng 180 ống có thể xoay 360 độ trục ngang và nâng hạ được 45 độ.

Hệ thống rải mìn được lắp đặt trên xe tải hạng nặng Zil-131B để dễ cơ động.

Khi tác chiến, thường có 3 chiếc xe UMZ di chuyển theo đội hình bậc thang trên khu vực cần triển khai bãi mìn.

Chỉ cần khoảng 15-20 phút để một chiếc xe UMZ triển khai một bãi mìn với độ sâu 30 mét.

Hệ số thương vong đối với bộ binh là 0,3, nghĩa là cứ mười đối tượng thì sẽ có 3 đối tượng trúng mìn nếu đi vào.

Trong khi đó con số này ở bãi mìn chống tăng là 0,7, đồng nghĩa với việc sẽ có 7/10 xe tăng không thể nguyên vẹn nếu đi vào bãi mìn.

Khi nhìn từ bên cạnh, hệ thống UMZ trông như một buổi trình diễn pháo hoa.

Nhưng thực tế đó là buổi trình diễn của những cái bẫy chết chóc.

Xe rải mìn cơ động UMZ có thể rải mìn rất nhanh, giống như quân Nga đang gieo hạt giống trên những cánh đồng

Vì là loại vũ khí cực kỳ đáng sợ, nên UMZ cũng là mục tiêu hàng đầu bị tấn công. Trong ảnh là một chiếc UMZ của Nga bị UAV tự sát đánh trúng tại chiến trường Đông Âu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/co-may-den-tu-dia-nguc-umz-cua-nga-nguy-hiem-co-nao-post543477.antd