Công an Thanh Hóa làm việc với 2 đối tượng tung tin vỡ đập thủy điện

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Hóa đã triệu tập 2 đối tượng để làm rõ hành vi tung tin đồn vỡ đập thủy điện Trung Sơn lên mạng xã hội.

2 đối tượng bị Công an triệu tập lên trụ sở làm việc là Lữ Chính Quyền (SN 1989, trú khu 6, thị trấn Quan Hóa) và Hà Văn Mười (SN 1996, trú bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Infonet cho hay.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thấy mực nước lên cao, cùng với việc có người thân ở gần Nhà máy thủy điện Trung Sơn nghe tiếng còi báo động kéo dài và di tản lên núi nên nghĩ đã xảy ra vỡ đập vì vậy đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình để câu like.

Tung tin thủy điện vỡ thất thiệt. Ảnh: Infonet

Trước đó, trên mạng xã hội facebook có một số thông tin tuyên truyền vỡ đập Thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa), đồng thời kêu gọi người dân kịp thời chạy lũ, gây hoang mang dư luận, nhất là đối với những người dân vùng hạ nguồn của thủy điện.

Trong đó, trên trang facebook cá nhân của Lữ Chính Quyền có đăng tải và chia sẻ thông tin “vỡ đập thủy điện Trung Sơn rồi” và trên trang cá nhân của Hà Văn Mười với nickname Xâu’s Trai’s đăng tải “Điện khẩn cấp thủy điện vỡ rồi mọi người để ý đi nhanh nhé, khẩn cấp”.

Theo Vietnamnet, qua xác minh tại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, hoàn toàn không có chuyện vỡ đập thủy điện Trung Sơn như các thông tin trên. Thực tế, từ đêm 28, rạng sáng 29/8, được sự đồng ý của các ngành chức năng, thủy điện Trung Sơn đã xả lũ với lưu lượng 1.800 m3/giây. Việc xả lũ đã gây hiểu nhầm với một số người dân, sau đó có những chia sẻ không chính xác trên mạng xã hội.

Nhiều nơi tại huyện Quan Hóa bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh Vietnamnet

Trong những ngày qua mưa lớn nhiều ngày cùng với việc nhà máy thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa) xả lũ đã gây ra ngập cục bộ ở nhiều nơi. Mưa lớn đã làm 8 nhà dân bị sập hoàn toàn, nhiều nhà bị ngập sâu, 3 điểm trường bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị ùn tắc do sạt lở đất đá, nhiều bản làng tại các xã Trung Thành, Trung Sơn và Thành Sơn bị lũ chia cắt.

Huyện Bá Thước, nước sông dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, có chỗ nước cao lên tới hơn 2 mét. Mực nước sông Mã cũng đã được báo động lên mức độ 1.

Tại huyện Mường Lát, cáp quang viễn thông bị đứt khiến thông tin liên lạc của các mạng di động, điện thoại cố định lên địa phương này bị cắt đứt hoàn toàn.

Lũ khiến một trang trại lợn ở huyện Cẩm Thủy bị ngập. Ảnh Báo Giao thông

Tính đến 17 giờ chiều 31/8, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là 12,09, trên báo động 3 là 0,09m; Mực nước trên sông Mã tại Trạm thủy văn Lý Nhân là 11,67m trên báo động II là 0,67m; sông Mã tại địa bàn huyện Cẩm Thủy, mực nước đã trên báo động 3 tới 1.1 mét. Mực nước sông đã xấp xỉ đạt mức lũ lịch sử năm 2007.

Nước lũ làm nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, nhiều xã thuộc 3 huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đã phải sơ tán hàng nghìn hộ dân, với hàng chục nghìn nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lụt. Nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi và tài sản của người dân bị thiệt hại. Nhiều trường học đã ngập chìm trong nước lũ khi năm học mới đang đến rất gần...

Xem thêm: Uống rượu xong, vợ cầm dao đâm chết chồng 'hờ'

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-an-thanh-hoa-lam-viec-voi-2-doi-tuong-tung-tin-vo-dap-thuy-dien-50860-5.html