Công an xã vận động tài xế xe ô tô gây tai nạn chết người ra trình diện

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Ea Hồ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tổ chức lực lượng truy tìm, vận động tài xế xe ô tô gây tai nạn chết người ra trình diện.

Chiều 18/4, Trung tá Mai Ngọc Anh, Trưởng Công an xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao tài xế xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn cho Công an huyện Krông Năng để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 17/4, ông Nông Văn Loòng (SN 1953, trú tại thôn Tam Điền, xã Ea Tam) điều khiển xe máy mang BKS 47H8-9440 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 29 theo hướng từ thị xã Buôn Hồ về huyện Krông Năng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến đoạn đường trước trụ sở UBND xã Ea Hồ, xe của ông Loòng đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải (chưa xác định được biển kiểm soát, hướng di chuyển). Sau cú va chạm, ông Loòng ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng. Tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, một mặt tổ chức lực lượng truy tìm người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. “Sau khi điều khiển xe ô tô va chạm vào xe máy khiến ông Loòng tử vong tại chỗ, tài xế đã nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường và chạy đến địa bàn xã Tam Giang lẩn trốn. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã đã truy đuổi vào nơi đối tượng lẩn trốn, vận động đối tượng ra trình diện”, Trung tá Mai Ngọc Anh cho hay.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cong-an-xa-van-dong-tai-xe-xe-o-to-gay-tai-nan-chet-nguoi-ra-trinh-dien-i690499/