Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 12/2023

Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được tổ chức vào ngày 22/12/2023.

Sáng 1/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng.

Đáng chú ý, một trong những nội dung được thông tin tại Hội nghị là Quảng Ngãi chuẩn bị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng cho biết, việc hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) là một trong những tiền đề vô cùng quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển mọi mặt.

Theo đó, lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ được tổ chức vào sáng 22/12/2023, tại nút giao cuối tuyến dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 22/11, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1456/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt là một trong những tiền đề vô cùng quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển mọi mặt.

Theo Quyết định số 1456/QĐ-TTg, định hướng phát triển của Quảng Ngãi phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, các chiến lược quốc gia, các quy hoạch cấp quốc gia.

Phạm vi ranh giới quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 5.155,24 km², bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và phần không gian biển được xác định theo luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Mục tiêu của Quảng Ngãi là phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước và tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Quảng Ngãi phấn đấu từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung.

Xây dựng thương hiệu các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Nhân rộng mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ dần hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất, phát triển huyện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo.

Đồng thời, phấn đấu với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7,25 - 8,25%/năm. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4 - 5%/năm; công nghiệp đạt 8,25 - 9,25%/năm và dịch vụ đạt 10 - 11%/năm. Về GRDP bình quân đầu người, Quảng Ngãi đạt từ 7.700 - 7.900 USD.

Về cơ cấu kinh tế, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 15 - 16%; công nghiệp - xây dựng khoảng 36,5 - 37,5%; dịch vụ là 35,5 - 36,5%.

Đến năm 2050, Quảng Ngãi phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, điểm đến du lịch nổi bật và là đầu mối kết nối kinh tế với khu vực Tây nguyên và khu vực duyên hải miền Trung.

Cũng vào ngày 22/12, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi và kỷ niệm 10 năm Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-bo-quy-hoach-tinh-quang-ngai-trong-thang-12-2023.html