COVID-19 khiến Thái Lan và công ty Trung Quốc chưa thể giải quyết thương vụ tàu ngầm

Các cuộc đàm phán giữa Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) và Công ty Đóng tàu ngoài khơi quốc tế Trung Quốc (CSOC) về vấn đề động cơ tàu ngầm chưa thể được tổ chức trong tháng 4 như dự kiến.

Theo Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Phó Đô đốc Pokkrong Monthatphalin, nguyên nhân của việc trì hoãn các cuộc đàm phán là do tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc hiện đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ông Pokkrong nhấn mạnh, phía Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Đóng tàu ngoài khơi quốc tế Trung Quốc để tổ chức các cuộc đàm phán và giải quyết vấn đề sớm nhất có thể.

Mô hình tàu ngầm S26T - Nguồn SCMP.

Theo đó, dự kiến hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong tháng 5 tới và Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Talerngsak Sirisawat sẽ đại diện cho phía Thái Lan trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan ký hợp đồng trị giá 13,5 tỉ baht (403 triệu USD) với Công ty Đóng tàu ngoài khơi quốc tế Trung Quốc để mua tàu ngầm S26T, động cơ diesel vào năm 2017, với thời gian bàn giao dự kiến vào năm 2024.

Theo hợp đồng, tàu ngầm sẽ được trang bị động cơ diesel MTU396 của Đức. Tuy nhiên, đây lại là mặt hàng nằm trong diện Đức cấm xuất khẩu sang Trung Quốc. Tùy viên Quốc phòng Đức tại Thái Lan Philipp Doert cũng cho biết, phía Trung Quốc đã không tham vấn với Đức về nội dung này trước khi đưa ra lời đề nghị với Thái Lan.

Để giải quyết vấn đề, phía Trung Quốc đề nghị sửa đổi hợp đồng và thay thế động cơ Đức bằng động cơ do Trung Quốc sản xuất, tuy nhiên Hải quân Thái Lan không đồng ý với phương án này./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/covid-19-khien-thai-lan-va-cong-ty-trung-quoc-chua-the-giai-quyet-thuong-vu-tau-ngam-post939013.vov