Cử tri lên tiếng về tình trạng phá rừng

Thời gian gần đây, nạn phá rừng xảy ra ngày càng nhiều nhưng kết quả xử lý chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe. Đây là một trong những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại Tây Nguyên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, nhất là đối với rừng tự nhiên vẫn diễn ra phức tạp. Diện tích rừng tự nhiên ngày một suy giảm. Nhiều vụ việc phá rừng quy mô lớn diễn ra như ở vụ phá hàng trăm héc ta rừng ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Cử tri kiến nghị cần có giải pháp giải quyết vấn đề này.

Thực tế, từ năm 2017 đến nay, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đã phát hiện, lập hồ sơ, xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên, theo các địa phương, ngoài một số tổ chức, cá nhân còn buông lỏng quản lý, thì hành vi của các đối tượng ngày càng phức tạp, gây khó cho ngành chức năng.

Lực lượng mỏng, địa bàn rộng, chế độ chính sách giữ rừng còn thấp cũng là một nguyên nhân khiến việc bảo vệ rừng chưa hiệu quả. Hiện tổng diện tích có rừng của các tỉnh Tây Nguyên là 2,57 triệu. trong đó, tỷ lệ diện tích rừng giàu chỉ chiếm hơn 18%; còn lại là rừng nghèo và rừng phục hồi. Để tăng độ che phủ rừng, bảo vệ rừng hiệu quả vẫn là bài toán khó với khu vực này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Liên Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cu-tri-len-tieng-ve-tinh-trang-pha-rung