Cuối năm 2023, BĐS Lâm Đồng tiếp tục suy giảm mạnh

Báo cáo mới nhất từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng số giao dịch BĐS trong quý IV/2023 của đất nền, nhà ở riêng lẻ, chung cư, nhà ở xã hội ở Lâm Đồng là 4.438 giao dịch, giảm 880 giao dịch so với quý trước và giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022.

Giao dịch BĐS Lâm Đồng tiếp tục giảm mạnh quý IV/2023 (ảnh minh họa)

Trong đó, giao dịch chiếm tỷ trọng cao nhất là đất nền với 4.140 giao dịch (giảm 780 giao dịch so với quý trước). Nhà riêng lẻ có tổng cộng 288 giao dịch (giảm 89 giao dịch so với quý III/2023), còn phân khúc căn hộ chung cư chỉ có 10 giao dịch, quý này tỉnh Lâm Đồng không có phát sinh giao dịch nhà ở xã hội.

Lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu tập trung tại TP. Đà Lạt (137 giao dịch) và huyện Đức Trọng (108 giao dịch) và TP. Bảo Lộc (40 giao dịch). Phân khúc này có giá bán trung bình 7,3 tỷ đồng/căn.

Đối với phân khúc đất nền, trong quý IV/2023, cả tỉnh Lâm Đồng có 4.140 giao dịch với tổng giá trị 4.742 tỷ đồng.

Những địa phương có tình hình giao dịch đất nền sôi động nhất quý này như: huyện Bảo Lâm (797 giao dịch); huyện Lâm Hà (753 giao dịch); huyện Đức Trọng (738 giao dịch); huyện Di Linh (429 giao dịch); TP. Bảo Lộc (375 giao dịch).

So với năm 2022, lượng giao dịch bất động sản ở tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh. Cụ thể, quý I/2022, trên toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận có 12.467 giao dịch đất nền, quý II/2022 lượng giao dịch tăng mạnh lên 19.669 giao dịch.

Sang đến quý III và quý IV/2022, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, hạn chế nguồn vốn tín dụng, thanh tra kiểm tra khiến cho số cho số lượng giao dịch nhà đất tại Lâm Đồng giảm mạnh còn 8.804 giao dịch và 6.633 giao dịch.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Lâm Đồng, thị trường bất động sản Lâm Đồng cuối năm đã có những chuyển biến, trong đó, nhu cầu về mua chung cư, nhà ở với mức giá từ 2 – 7 tỷ đồng chủ yếu đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

Song với đất nền, phân khúc này giao dịch nhưng vẫn còn chậm. Khách hàng hoặc nhà đầu tư quan tâm chủ yếu đến đất sào có hướng, vị trí đẹp, để xây trang trại, nông trại... Còn riêng đất phân lô, đất nền hiện thanh khoản còn khá chậm.

Mới đây tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024. Dự kiến tổng số vốn phát triển vào khoảng 11.047 tỷ đồng.

Trong đó, nhà ở thương mại là 252.831 m2, tương ứng 3.160 căn; nhà ở xã hội là 71.070 m2, tương ứng 1.236 căn; nhà ở tái định cư 42.240 m2, tương ứng 704 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây khoảng 783.269 m2, tương ứng 11.190 căn.

Trần Lê

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/cuoi-nam-2023-bds-lam-dong-tiep-tuc-suy-giam-manh-20180504224293475.htm