Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump tiếp tục bị truy tố

Theo New York Times, lần này, ông Trump đã bị truy tố tổng cộng 7 tội danh, trong đó có cất giữ trái phép tài liệu về các bí mật quốc phòng. Ông cũng nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại Miami vào ngày 13-6 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã bị truy tố. Ảnh : Truth Social

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã bị truy tố. Ảnh : Truth Social

Trên nền tảng Truth Social, ngày 8-6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bị truy tố liên quan đến việc cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở.

Theo cựu Tổng thống Trump, các luật sư của ông đã nhận được thông báo về việc ông bị truy tố trong cuộc điều tra về cất giữ trái phép các tài liệu mật. Ông cũng nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại Miami vào ngày 13-6 tới. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Đây là lần thứ 2 cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc phạm tội trong năm nay. Hồi tháng 4, thẩm phán quận Manhattan cũng đã cáo buộc ông phạm tội. Theo New York Times, lần này, ông Trump đã bị truy tố tổng cộng 7 tội danh, trong đó có cất giữ trái phép tài liệu về các bí mật quốc phòng.

Đây là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ đối mặt với những cáo trạng của cơ quan liên bang. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Trump, vốn được đưa ra trong bối cảnh ông đang cố gắng quay lại vị trí ông chủ Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Các điều tra viên đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vào gần một năm trước. Trong số đó, có 100 hồ sơ được đánh dấu mật, dù một luật sư của ông Trump khẳng định tất cả hồ sơ có dấu mật đã được trả lại cho chính phủ.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cuu-tong-thong-my-d-trump-tiep-tuc-bi-truy-to-post693010.html