Đà Lạt kẹt xe sáng mùng 5 Tết

Hàng nghìn ôtô, xe máy của du khách đổ về TP Đà Lạt sáng mùng 5 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ. Du khách chen nhau nhích qua khu vực kẹt để tham quan.

Sáng 29/1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn ôtô, xe máy của khách du lịch đổ dồn lên TP Đà Lạt khiến nhiều tuyến đường kẹt xe cục bộ. Trên đường Trần Quốc Toản, xe cộ chen nhau nhích từng chút để đến các điểm du lịch.

Tại vòng xoay cầu ông Đạo, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau để vào vườn hoa thành phố.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã điều động 100% quân số túc trực, phân luồng tại những vòng xoay, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc mỗi dịp Tết.

Xe máy lọt giữa hàng trăm ôtô, di chuyển từng chút một trên đường Trần Nhân Tông.

Ôtô nối đuôi nhau trên con đường đổ ra khu vực hồ Xuân Hương.

Tại các vòng xoay, ngã tư, các phương tiện chen nhau nhích qua khu vực kẹt.

Khu vực vườn hoa TP Đà Lạt hàng trăm ôtô của du khách xếp hàng để vào bên trong, khiến khu vực này hỗn loạn.

Các ôtô từ 16 đến 45 chỗ ngồi đậu kín trong khu vực để xe của vườn hoa TP Đà Lạt. Tài xế Nguyễn Văn Thành (ngụ TP.HCM) cho biết nhà xe đưa du khách lên Đà Lạt du lịch 2 ngày nay. Tuy nhiên, lượng khách đổ về Đà Lạt đông nên việc di chuyển từ điểm tham quan này qua điểm tham quan khác mất cả giờ.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn trong các ngày Tết ước đạt 260.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng lượng khách nghỉ dưỡng ước đạt 108.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2019.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/da-lat-ket-xe-sang-mung-5-tet-post1040593.html