Đà Nẵng tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phát triển Khu thương mại tự do

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Trung Quốc, trong các ngày từ 29-3 đến 1-4, đoàn công tác TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn dẫn đầu đã tham gia các cuộc làm việc tại thành phố Thượng Hải và tỉnh Hải Nam để tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm hình thành và phát triển Khu thương mại tự do.

Vào ngày 29-3, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải.

Tại buổi làm việc, ông Tiêu Kiện - Đại diện Ủy ban Quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải cho biết, từ năm 2013 đến nay, Khu vực thương mại tự do Thượng Hải đã trải 6 phiên bản xây dựng, diện tích tăng từ 20 km2 lên đến 120 km2, xây dựng và thử nghiệm nhiều chế độ quản lý mở, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tài chính, dữ liệu, khoa học công nghệ... tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Quản lý Khu thí điểm TMTD Thượng Hải

Ông Tiêu Kiện cũng giới thiệu về các nội dung như: Ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài; Cơ chế một cửa hình thành 66 loại hình phục vụ thương mại quốc tế, phục vụ cho khoảng 600 ngàn doanh nghiệp; Đẩy nhanh tốc độ thông quan tại Thượng Hải chỉ trong 6 tiếng; Thành lập trung tâm giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải, Sở giao dịch dữ liệu Thượng Hải; Phục vụ hiệu quả cho các ngành nghề mới nổi như: Công nghiệp bán dẫn, y dược sinh học…

Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm xây dựng Khu thương mại tự do, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các vấn đề liên quan đến thử nghiệm thể chế, mô hình hoạt động. Trong buổi làm việc, trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại diện thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải giới thiệu sâu hơn về lợi ích nói chung của một Khu thương mại tự do đối với đất nước, với sự phát triển KT-XH của địa phương và tác động đối với người dân; Chia sẻ các nguồn lực có thể tham gia trong quá trình hình thành Khu thương mại tự do và kinh nghiệm thu hút các nguồn lực này; Phân tích, đánh giá về mô hình tồn tại các khu, cụm dân cư trong Khu thương mại tự do.

Ngày 30-3, Đoàn công tác đã thăm trung tâm Nghiên cứu và Phát triển toàn cầu (Global R&D Center), Trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học sức khỏe quốc tế (Jing’an CciC & iCampus) của Tập đoàn AstraZeneca tại Thượng Hải và Triển lãm Quy hoạch Thành phố Thượng Hải.

Đoàn công tác thăm Trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học sức khỏe quốc tế của Tập đoàn AstraZeneca

Trong các ngày 31-3 và 1-4, Đoàn công tác đã thăm, làm việc với Tổng Cty xây dựng Cảng Trung Quốc thuộc Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC), Cục phát triển kinh tế Quốc tế Hải Nam, Văn phòng Ủy ban Công tác Cảng Thương mại tự do Hải Nam nhằm tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm hình thành và phát triển Khu thương mại tự do Hải Nam.

Khảo sát thực tế khu miễn thuế Hải Khẩu

Các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Nam đã tiếp đón trọng thị và chia sẻ nhiều nội dung về cơ sở lựa chọn Hải Nam trở thành Khu thương mại tự do. Theo quy hoạch tổng thể, cảng thương mại tự do Hải Nam được định hướng trải qua 3 giai đoạn: đến năm 2025 - Xây dựng thành công khung chính sách cảng thương mại tự do Hải Nam, đến năm 2030 - Hoàn thành địa phương có độ mở nhất cả nước, đến năm 2050 - Cảng tự do có sức ảnh hưởng khu vực và thế giới.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Nam đứng hàng đầu của Trung Quốc (tăng khoảng 9%), thương mại hàng hóa tăng 15%, thương mại dịch vụ tăng 30%, du khách đến với địa phương tăng 50%, doanh thu du lịch tăng 72%…

Đoàn công tác thăm, làm việc với Cục phát triển kinh tế Quốc tế Hải Nam

Hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn khi hình thành và phát triển Khu thương mại tự do Hải Nam như: mức tăng trưởng đầu tư thấp, cạnh tranh với các Khu thương mại tự do khác, tính ổn định, liên tục của các chính sách tổng thể chưa đạt như kỳ vọng, môi trường đầu tư kinh doanh chưa vượt trội… Qua đó cũng đề xuất một số khuyến nghị cho phát triển Khu thương mại tự do tại Việt Nam như: tham gia liên minh đối tác cảng thương mại tự do thế giới; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kết nối giao thông, đặc biệt là cảng biển, hàng không (Đà Nẵng, Hải Phòng…), lĩnh vực năng lượng mới.

Đây là những mô hình, kinh nghiệm khá cụ thể và tương đồng mà thành phố Đà Nẵng có thể tham khảo, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất trong việc hình thành và phát triển Khu thương mại tự do nói riêng và KT-XH nói chung.

Đoàn làm việc với Văn phòng Ủy ban Công tác Cảng Thương mại tự do Hải Nam

Cũng trong ngày 1-4, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch chính quyền tỉnh Hải Nam Lưu Tiểu Minh.

Ông Lưu Tiểu Minh đã chia sẻ quá trình hình thành và phát triển Cảng thương mại tự do Hải Nam và một số khuyến nghị, hợp tác với Việt Nam. Hai bên đã chia sẻ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và Hải Nam nói riêng.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Nam

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chúc mừng các kết quả bước đầu và tin tưởng việc thực hiện thành công mô hình Khu thương mại tự do Hải Nam theo kế hoạch trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng gửi lời chúc sức khỏe, cảm ơn ông Lưu Tiểu Minh và lãnh đạo tỉnh Hải Nam đã hỗ trợ đoàn công tác thực hiện thành công chương trình công tác.

B.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-nang-tim-hieu-kinh-nghiem-quoc-te-ve-phat-trien-khu-thuong-mai-tu-do-post293019.html