Đã xác định danh tính 21 nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực

Theo thông tìn từ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, số người thương vong trong vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 2/7 tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh là 21 người, trong đó 2 người chết, 19 người bị thương. Các bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục chữa trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Tuấn Hương)

Trước đó, vào chiều ngày 2/7, ô tô khách 24 chỗ BKS 17B-006.98 của công ty CP Du lịch Trường Hưng (Thái Bình), lưu thông từ xã Húc Động (huyện Bình Liêu) về hướng xã Đại Thành (huyện Tiên Yên) đến đoạn Nà Cang (xã Đại Thành) bị mất lái, rơi xuống vực ven đường. Hậu quả, 2 người tử vong, 19 người bị thương. Các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người thân trong gia đình, tổ chức đi tham quan du lịch, khi đang trên đường trở ra từ thác Khe Vằn thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, 3 triệu đồng đối với người bị thương. Đồng thời, UBND huyện Tiên Yên cũng hỗ trợ 6 triệu đồng với nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng đối với người bị thương.

Danh tính các nạn nhân của vụ tai nạn gồm:

Vi Văn Hoàng (SN 1965, trú tại Tình Húc, Bình Liêu, Quảng Ninh);

Lương Văn Sáng (SN 1962, trú tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh);

Trần Văn Vịnh (SN 1969);

Nguyễn Thị Kim Khánh (SN 1971);

Trần Tùng Sơn (SN 1995);

Trần Duy Hưng (SN 2003);

Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1967);

Lương Thanh Tùng (SN 1966, trú tại TP.Thái Bình, Thái Bình (lái xe);

Tống Thanh Phúc (SN 2006);

Nguyễn Văn Minh (SN 1961);

Phạm Trung Phúc (SN 1972);

Phạm Tuấn Hùng (SN 2009);

Phạm Hoàng Sơn (SN 2011);

Trần Hoàng Linh (SN 2011);

Trần Xuân Phúc (SN 1965);

Nguyễn Thị Xuyên (SN 1973);

Phạm Đình Tuấn Anh (SN 1973);

Phạm Hoàng Việt (SN 1995);

Phạm Quang Phúc (SN 1972);

Tống Minh Long (SN 1969, tử vong, trú tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình);

Phạm Đình Lâm (SN 1969, tử vong, trú tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Phạm Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-xac-dinh-danh-tinh-21-nan-nhan-trong-vu-xe-khach-roi-xuong-vuc-a440334.html