Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng nay, ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tới dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố; đại diện Hội CCB các tỉnh: Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Làng Hữu nghị Việt Nam và 251 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.230 hội viên CCB toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội đã dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng Trường Tây Bắc; dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

Diễn văn khai mạc Đại hội, ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La; sự phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La; cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Các cấp hội thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng và của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam... Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, hội viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân của các thế lực thù địch.

Toàn tỉnh hiện có 77 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 44 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 97 trang trại, 2.074 gia trại, 1.906 hộ kinh doanh dịch vụ của hội viên CCB. Đến tháng 5/2022, có 1.398 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 24 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc. Đồng thời, tham gia hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay của ngân hàng và Trung ương Hội CCB Việt Nam, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB xuống còn 7,93%.

Đại biểu dự Đại hội.

Thiếu Tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội viên CCB tham gia 111.731 ngày công lao động; góp 9 tỷ 687 triệu đồng; hiến 112.071 m² đất, 6.114 cây ăn quả, cây lấy gỗ; sửa chữa 17.650 km đường giao thông nông thôn, 243 km kênh, mương; xây dựng 48 cầu, cống; trồng 39.490 ha cây các loại...

Nhiệm kỳ qua, cùng với nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và sự đóng góp của hội viên, đã xóa 264 nhà dột nát cho CCB nghèo, tổng trị giá trên 18 tỷ đồng. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh bạn nói chung, giữa Hội CCB tỉnh Sơn La với Hiệp hội CCB các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Công tác xây dựng hội tiếp tục phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Các cấp hội luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và CCB được các cấp hội chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 3.233 hội viên mới; nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 44.237 hội viên, trong đó 12.907 hội viên là đảng viên. Hằng năm, 100% số tổ chức hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiện vụ; 252 cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100%, có 57 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95,3% số hội viên CCB gương mẫu; 93% số gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng Đại hội Bức trướng "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới".

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông chúc mừng, biểu dương những thành tích các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp trong nhiệm kỳ 2022-2027 phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng và hoạt động của Hội CCB trong tình hình mới, trực tiếp là Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới"; xây dựng tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị của tỉnh... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đề nghị Hội CCB tỉnh Sơn La tiếp tục thể hiện rõ vai trò là lực lượng chính trị tin cậy, tiên phong, gương mẫu về nhiều mặt, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển. Tỉnh hội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới hội viên. Tổ chức nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào do cấp trên phát động, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, hướng hoạt động về cơ sở. Xây dựng các chương trình hoạt động của hội gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nhân rộng mô hình CCB làm kinh tế giỏi, thực hiện tri ân người có công trong tổ chức hội... Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, nói đi đôi với làm, có đạo đức trong sáng.

Trung tướng Khuất Việt Dũng tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 27 người.

Các đại biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh một số hoạt động Hội Cựu chiến binh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã nghe các tham luận của các Hội CCB cơ sở, về: CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân ở cơ sở; CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; công tác tổ chức, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh; công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đại diện Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh tham luận tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại tá Hoàng Mạnh Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại tá Lương Quang Châu, giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Đại tá Đinh Minh Thái, giữ chức Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu trao đổi tại đại hội.

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh thông qua Đề án nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Kết quả, đại hội đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại tá Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhóm PV

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dai-hoi-dai-bieu-hoi-cuu-chien-binh-tinh-son-la-lan-thu-vii-nhiem-ky-20222027-53961