Đại lễ 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoành tráng và rực rỡ, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 07/5/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thể hiện sức mạnh đoàn kết, ý chí dân tộc, niềm vui và khí phách quân dân phát huy truyền thống trang sử vàng.

Tham dự sự kiện có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu.

Sự kiện còn có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Bộ Quân đội và Quốc vụ khanh phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh của Pháp...

Đúng 7h45 phút sáng nay (7/5) Đại lễ Kỷ niệm mở đầu với phần xếp hình nghệ thuật, màn trống hội do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện. Buổi mít tinh chính thức bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ tại SVĐ thành phố Điện Biên Phủ và màn bắn pháo lễ tại sân Bảo tàng Lịch sử chiến thắng. Tiếp đến là công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng của Đảng, Nhà nước.

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên.

Trọng tâm là lễ diễu binh, diễu hành. Mở đầu là phần trình diễn của 11 máy bay trực thăng vũ trang của Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến vào Lễ đài.

Xe rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối Quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài.

Các khối lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua lễ đài.

Khối Công an nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Các khối lực lượng Công an nhân dân Việt Nam diễu binh qua lễ đài.

Các khối lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, nữ du kích miền Nam, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật…

Đông đảo nhân dân cả nước đã tới Điện Biên để được tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau khi diễu hành qua lễ đài, các khối di chuyển qua đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư A1 chia thành 3 hướng: Hướng 1 gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đường Võ Nguyên Giáp về đường 7/5; hướng 2 gồm 7 khối các lực lượng quân đội đi qua cầu A1, đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Bình và hướng 3, gồm 8 khối lực lượng công an qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pom Lay.

Lễ Kỷ niệm được tổ chức quy mô cấp quốc gia, là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa tầm vóc, giá trị to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc.

Hoạt động kỷ niệm này nhằm tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của dân tộc ta.

Hãy cùng nhau kề vai, sát cánh, tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"*

Chiến thắng Điện Biên Phủ - bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Tùng Duy, Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dai-le-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-10279204.html