Đại tá Rem Kann: Giữ vững quan hệ với các nước bạn bè truyền thống là góp phần tạo lập môi trường hòa bình cho chính mình, cho khu vực

Đây là điều mà Đại tá Rem Kann - Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam rất tâm đắc sau khi nghiên cứu cuốn sách 'Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về chiến lược quân sự quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn mới, phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) có cuộc trao đổi với Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam để cùng có thêm góc nhìn về ấn phẩm này.

Phóng viên: Thưa Đại tá, được biết ông cũng đang có trong tay cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong tình hình mới hiện nay, ông đánh giá thế nào về tư tưởng nhất quán chiến lược bảo vệ Tổ quốc của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được khái quát trong cuốn sách này?

Đại tá Rem Kann: Trước đây tôi cũng từng là học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia được cử sang đào tạo chính quy trong học viện, nhà trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện nay với chức trách, nhiệm vụ của một Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam nên tôi rất quan tâm đến những chính sách về quốc phòng của Việt Nam.

Do vậy, ngay sau khi cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” được ra mắt, tôi đã được bạn bè trong Quân đội Việt Nam giới thiệu và tặng để có thêm nguồn tư liệu nghiên cứu, tham khảo.

Quay trở lại với câu hỏi của đồng chí, có thể thấy rằng, hiện nay trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, nhiều sự kiện nằm ngoài dự báo. Các thách thức về vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải có những chính sách quốc phòng và chiến lược bảo vệ tổ quốc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của riêng mình.

Do đó, tôi thật sự đánh giá cao ý nghĩa cũng như những nội dung cốt lõi của cuốn sách. Có thể nhận thấy toàn bộ nội dung cuốn sách xoay quanh tư duy mang tầm chiến lược, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới; cho thấy hệ thống các quan điểm, đường lối về quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định; đây chính là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Là một người công tác trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, tôi cũng rất tâm đắc và quan tâm đến những định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc thêm quan hệ mật thiết với các nước láng giềng, cân bằng quan hệ với các nước lớn và giữ vững quan hệ với các nước bạn bè truyền thống…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định trong nước, trong khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam (19-2-2023).

Phóng viên: Thưa Đại tá, ông quan tâm nhất đến điều gì trong những quan điểm, định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lĩnh vực đối ngoại quốc phòng của Việt Nam được thể hiện trong cuốn sách này?

Đại tá Rem Kann: Để nói vềgiá trị nhiều mặt của cuốn sách này có lẽ không thể gói trọn chỉ trong mấy câu nói được, nhưng tôi rất đồng quan điểm với ý kiến cho rằng: “Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Tôi rất quan tâm đến tư duy, định hướng đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách ngoại giao của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đặc biệt là nhiệm vụ, chiến lược đối ngoại quốc phòng mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bởi, chỉ khi hiểu rõ về đường lối đối ngoại quốc phòng của Việt Nam thì tôi mới có thể tham mưu đúng, trúng nhiều nội dung quan trọng cho lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, tăng cường sự hiểu biết, củng cố và thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương hiệu quả giữa quân đội hai nước, góp phần tích cực vào quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc chúng ta theo đúng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trong đó hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân.

Phóng viên: Thưa Đại tá, ngoài những vấn đề quan tâm như ông đã đề cập phía trên thì điều gì mà ông muốn chia sẻ thêm về cuốn sách của Tổng Bí thư?

Đại tá Rem Kann: Phải chia sẻ rất chân thành rằng, qua cuốn sách này tôi càng thêm phần kính trọng, khâm phục nhân cách, tâm huyết, trí tuệ uyên bác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những tư duy, chỉ đạo của Tổng Bí thư đều rất sắc sảo, có thể coi là đột phá trong tư duy lý luận của ông về quân sự, quốc phòng và trách nhiệm cao của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong phần ba của cuốn sách, bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương-một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thực sự để lại cho tôi nhiều cảm xúc, giúp tôi có thêm những góc nhìn mới, hiểu biết mới về tâm và tầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Và tôi cũng hoàn toàn đồng quan điểm với tác giả bài viết khi nhận định rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương là “nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới”.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

ĐOÀN TRUNG - DUY HOÀN - TUẤN ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dai-ta-rem-kann-giu-vung-quan-he-voi-cac-nuoc-ban-be-truyen-thong-la-gop-phan-tao-lap-moi-truong-hoa-binh-cho-chinh-minh-cho-khu-vuc-737688