Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Định

Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Bình Định và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo tỉnh Bình Định; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí: Tư lệnh, Chính ủy Quân đoàn 3, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quân đội cùng đại diện gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Làm việc tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng nghe đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và công tác chuẩn bị đón Tết Quý Mão.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quà tặng gia đình chính sách.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quà tặng gia đình chính sách.

Lãnh đạo Quân khu 5 trao quà tặng công nhân, lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định.

Phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, công nhân, người lao động, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Định, Đại tướng Phan Văn Giang điểm lại một số sự kiện chính trị nổi bật trong nước, thế giới trong năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng nhắc đến lịch sử văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân tỉnh Bình Định trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định đã luôn cưu mang, che chở, hết lòng giúp đỡ các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn, đồng thời khẳng định: Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội sẽ luôn là đội quân xung kích đi đầu trong giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và LLVT địa phương chú trọng bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm hơn nữa đến hộ nghèo, gia đình chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao và ủy quyền trao hơn 600 suất quà của Bộ Quốc phòng (1,3 triệu đồng/1 suất) tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; công nhân, người lao động và cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, phi công Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân; Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội; nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giao cơ quan chức năng nghiên cứu, tổng hợp, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hướng giải quyết phù hợp với quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng chụp ảnh cùng cán bộ, phi công Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm, chăm lo đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; vận dụng linh hoạt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu với nghỉ Tết, góp phần động viên tư tưởng bộ đội; bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho mọi đối tượng theo đúng quy định, để bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, yên tâm tư tưởng, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn Không quân 940 và Trung đoàn Không quân 925.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà Tết của Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân; Trung đoàn 925, Sư đoàn 372. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Định, lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân cũng trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-can-bo-chien-si-luc-luong-vu-trang-tai-tinh-binh-dinh-716338