Đắk Lắk: Một kiểm lâm tử vong với 14 vết đạn

Sáng 03/11, lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) báo cáo về việc một kiểm lâm bị bắn tử vong khi đang đi tuần tra. Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, sáng 2/12, các cán bộ kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm số 2 dậy ăn sáng thì không thấy ông Nguyễn Kim Anh - Phó Trạm trưởng, phụ trách Trạm kiểm lâm số 2. Các cán bộ trong trạm xác định, ông Kim Anh có khả năng đi kiểm tra khu vực hay bị người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy vào buổi sáng sớm. Đây cũng là tuyến đường mà các đối tượng vi phạm lâm luật thường đưa tang vật ra bên ngoài. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, mọi người gọi điện cho ông Kim Anh thì đổ chuông nhưng không nghe máy nên tổ chức tìm kiếm. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm lâm tìm thấy thi thể ông Anh trên rẫy ngô của người dân. Nguyên nhân ban đầu, ông Kim Anh bị bắn bằng súng hoa cải vào bụng với 14 vết đạn. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Liên - Nguyễn Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-mot-kiem-lam-tu-vong-voi-14-vet-dan-201129.htm