Đảng bộ xã An Bình đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Bình (Lạc Thủy) lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra 24 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh, toàn diện và hiệu quả, phấn đấu năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Thường trực Đảng ủy xã An Bình (Lạc Thủy) trao đổi, nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời hướng dẫn các chi bộ triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch thực hiện chương trình hành động; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch đến 100% chi bộ, tổ chức, đoàn thể. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Hàng năm, Đảng ủy xã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, xác định cơ cấu kinh tế gồm sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 32,6%; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 34,8%; dịch vụ - thương mại 32,6%. Theo đó, đã chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện cho các nhà liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm lợi thế của địa phương. Hiện, trên địa bàn xã duy trì 2 HTX chuyên sản xuất giống và sản xuất, chế biến thịt gà Lạc Thủy; có 162 hộ nuôi gà thịt quy mô 1.000 con; có 8 gia trại sản xuất gà công nghiệp theo hợp đồng với Công ty Japfa Hòa Bình. Điển hình như mô hình chăn nuôi gà ri của các ông: Bùi Đông Giang (xóm An Sơn 1) thu nhập 1 tỷ đồng/năm; Bùi Văn Chung (xóm Ninh Ngoại) thu nhập 700 - 800 triệu đồng/năm; Đinh Ngọc Vững (xóm Cây Rường) với mô hình nuôi gia công gà trắng Japfa, thu nhập 300-400 triệu/năm… Ngoài ra, có 2 trang trại chuyên sản xuất giống và lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng trên 1.000 con lợn thịt, trên 4.000 con lợn giống. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì với 11 cơ sở bóc ván công nghiệp; 4 cơ sở sản xuất gạch bê tông; 30 cơ sở sản xuất đồ gỗ và đồ nhôm kính gia dụng… tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, trên địa bàn xã có 43 hộ kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn. Đồng chí Đinh Minh Mão, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thích ứng an toàn trong tình hình mới, kinh tế của xã ổn định và có bước phát triển. Hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên 12%; tốc độ tăng trưởng sản xuất đạt 19,2%... Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục khuyến khích Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu đưa An Bình trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đinh Thắng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/166336/dang-bo-xa-an-binh-dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song.htm