Đào nở bung, người dân thấp thỏm lo mất Tết

Thời điểm này, những vườn đào phai ở xã Kim Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã nở rộ, có những gốc hoa rụng gần hết, lá đã ra xanh khiến người dân lo lắng vụ hoa Tết thất thu.

 Tết năm trước, anh Nguyễn Hữu Long (SN 1978, thôn Trại Mắt, xã Kim Thành) thu về hơn 100 triệu đồng tiền bán đào thì năm nay 300 gốc đào đến thời điểm này đã bung nở gần hết. Theo anh Long, thời tiết bất thường là nguyên nhân khiến hoa đào nở sớm hơn dự kiến.

Tết năm trước, anh Nguyễn Hữu Long (SN 1978, thôn Trại Mắt, xã Kim Thành) thu về hơn 100 triệu đồng tiền bán đào thì năm nay 300 gốc đào đến thời điểm này đã bung nở gần hết. Theo anh Long, thời tiết bất thường là nguyên nhân khiến hoa đào nở sớm hơn dự kiến.

“Đào phai là cây trồng chủ lực và nguồn thu nhập chính của gia đình. Mỗi năm vườn đào này cũng mang lại cho gia đình nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Nhưng năm nay, khoảng 70% cây đào đã nở hoa, nghĩa là Tết này nguồn thu nhập sẽ giảm đi đáng kể", anh Long chia sẻ.

Hiện nay, nhiều vườn đào phai ở Kim Thành đã nở rực rỡ.

Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề trồng đào nhưng chưa năm nào chị Nguyễn Thị Thuyết (trú ở xóm Trại Mắt, xã Kim Thành), thấy đào nở sớm và rộ như năm nay. Vườn đào của chị có khoảng 350 gốc từ 3-5 năm tuổi chuẩn bị cho vụ Tết nhưng hiện đã nở rộ.

Việc đào nở sớm khiến gia đình chị Thuyết đứng ngồi không yên. Những ngày qua, chị phải thuê người cắt bỏ hoa đã nở và lá để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cây.

Để hãm đào nở, nhiều hộ đã hái bớt hoa; chỉ giữ lại nụ.

Theo người dân trồng đào nơi đây, nguyên nhân khiến hoa đào nở sớm hơn dự kiến là do thời tiết bất thường. Những trận mưa trái mùa khiến đào ngập úng, lá rụng hết nên đã bung nụ. Ngập úng cũng khiến một số cây đào chết khô.

Ông Cao Xuân Toản, Chủ tịch UBND xã Kim Thành, huyện Yên Thành cho biết: “Trồng đào phai là một trong những nghề mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con vào mỗi dịp cuối năm. Tuy nhiên, năm nay người dân đang rất lo lắng vì sản phẩm của mình làm ra sẽ khó tiêu thụ do hoa nở sớm. Khác với những năm trước, hiện nay số đào trên toàn xã đã nở hoa 70%, số còn lại cũng đã có nụ to”.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dao-no-bung-nguoi-dan-thap-thom-lo-mat-tet-post1501320.tpo