Đau bụng, đại tiện phân lẫn máu, người đàn ông được phát hiện ung thư đại tràng

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, mới đây các bác sĩ của Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân đã tiến hành phẫu thuật nội soi thành công, cắt bỏ khối ung thư đại tràng cho bệnh nhân.

Cụ thể, bệnh nhân nam (44 tuổi) ở Sa Pa (Lào Cai) có tiền sử đau bụng, đại tiện phân lẫn máu, ăn kém, mệt mỏi. Sau khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Lào Cai đã được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm, nội soi đại trực tràng phát hiện khối u đại tràng trực tràng cách hậu môn 9cm. Sinh thiết khối u làm giải phẫu là ung thư biểu mô tuyến.

Các bác sĩ của Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u kích thước 4x5cm kèm nạo vét hạch. Sau một tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo BSCKII. Tô Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - BVĐK tỉnh Lào Cai, phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng có nhiều ưu điểm nổi bật, ít xâm lấn, hiệu quả cao, giảm đau đớn cho bệnh nhân và thời gian phục hồi sau phẫu thuật ngắn hơn so với phương pháp mổ mở truyền thống.

Các bác sĩ của Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân thực hiện kỹ thuật nội soi cắt khối u đại tràng. Ảnh: BVCC

"Với phẫu thuật nội soi, bác sĩ chỉ cần tiến hành rạch một vết nhỏ trên thành bụng và đưa các dụng cụ phẫu thuật qua đó. Qua màn hình phóng đại, các bác sĩ điều khiển dụng cụ nội soi có thể cắt bỏ tận gốc các mạch máu nuôi khối u, phần đại tràng có khối u và vét sạch các hạch lân cận. Các dụng cụ cắt nối đặc biệt trong phẫu thuật nội soi đại tràng trực tràng cho phép thực hiện các miệng nối ở sâu, tránh cho bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo", BSCKII. Tô Minh Hùng thông tin.

Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân cũng cho biết thêm, ung thư đại tràng là một bệnh lý ác tính, sự phát triển của khối u thường âm thầm và không biểu hiện lâm sàng ở giai đoạn sớm nên rất khó chẩn đoán. Do vậy, thường khi có biểu hiện lâm sàng thì u đã ở giai đoạn muộn. Khi đó, khối u thường phát triển xâm lấn ra các tạng lân cận và đó là một thách thức lớn đối với chỉ định phẫu thuật nội soi.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần định kỳ khám bệnh 6 tháng - 1 năm/lần, đặc biệt là người bệnh có yếu tố gia đình. Khi thấy các biểu hiện bất thường của cơ thể, của hệ tiêu hóa, nên lập tức tới ngay các cơ sở y tế để tiến hành thăm khám và xác định nguyên nhân, chủ động phát hiện và điều trị sớm khối u đại tràng, tránh để bệnh ở giai đoạn quá muộn.

Bị Ung Thư Đại Tràng Giai Đoạn 4, Chàng Trai 29 Tuổi Chia Sẻ Dấu Hiệu | SKĐS

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dau-bung-dai-tien-phan-lan-mau-nguoi-dan-ong-duoc-phat-hien-ung-thu-dai-trang-169230417094311139.htm