Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Các gia đình thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia hoạt động mừng xuân Nhâm Dần. Ảnh: THIÊN LÝ

Thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tiếp tục được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phối hợp thực hiện.

Kết quả phong trào đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết nhiều vấn đề về chính sách xã hội của địa phương; đồng thời phát huy những giá trị đạo đức xã hội, giữ vững bản sắc văn hóa của dân tộc.

Nâng cao nhận thức của người dân

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Phú Hòa đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện và đài cơ sở tập trung đưa tin, bài, xây dựng các chuyên mục nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, buôn, khu phố văn hóa; xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị. Bên cạnh đó, BCĐ còn phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện gắn với cuộc vận động Ngày vì người nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức 300 buổi tuyên truyền, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, hội viên, người dân tham gia.

Bên cạnh đó, các đoàn thể còn lồng ghép tuyên truyền 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa với các phong trào của đoàn, hội để tuyên truyền vận động như: Hội Cựu chiến binh với phong trào xây dựng hội viên gương mẫu; Hội LHPN với phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích; Đoàn Thanh niên với tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và từng người dân, hộ gia đình ở từng khu dân cư trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa; thôn, buôn, khu phố văn hóa; xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị; tạo sự đồng thuận và tham gia thực hiện của người dân.

Ông Lương Công Trình, Trưởng Phòng VH-TT huyện Phú Hòa, cho biết: “Phong trào ngày càng thu hút đông đảo người dân hưởng ứng và thực hiện, phát huy tính tích cực, đoàn kết, sáng tạo, huy động nguồn lực của nhân dân chung tay xây dựng hạ tầng cơ sở, các thiết chế văn hóa, góp phần tạo sự thay đổi bộ mặt văn hóa ở từng khu dân cư”.

Tương tự, các thành viên BCĐ phong trào của huyện Sơn Hòa cũng thường xuyên phối hợp triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH. Mặt trận và các hội, đoàn thể hàng năm thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức kiểm tra, thẩm định và bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng các danh hiệu văn hóa theo quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng Phòng VH-TT huyện Sơn Hòa, phòng thường xuyên tuyên truyền, cổ động trực quan và vận động người dân tham gia xây dựng và thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; tổ chức tuyên truyền các nội dung của phong trào thông qua các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày giải phóng huyện Sơn Hòa (24/3), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)... Đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan, Sở VH-TT-DL tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ VH-XH, cán bộ mặt trận, các đoàn thể xã, thôn, buôn, khu phố.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2022-2026. Mục tiêu nhằm phát triển phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người Phú Yên toàn diện, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào TDĐKXDĐSVH với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa, con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu đạt 90% gia đình văn hóa; 88,5% thôn, buôn, khu phố văn hóa; 68,5% xã đạt chuẩn văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 90,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Theo ông Bùi Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, để đạt được kết quả nói trên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp cần nâng cao trách nhiệm của mình để tham mưu, chỉ đạo thực hiện phong trào từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, thành viên BCĐ các cấp cần phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là vai trò của cơ quan thường trực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm.

“Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động ở cơ sở, vận động quần chúng tham gia, làm cho mọi người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung và tác dụng thiết thực của phong trào, từ đó tự nguyện, tự giác thực hiện. Phải thật sự xem phong trào TDĐKXDĐSVH là động lực để thúc đẩy toàn diện việc phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt vào dịp tổng kết cuối năm của địa phương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến để phong trào ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư”, ông Thành nói.

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/271567/day-manh-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa.html