Đế chế của 'sói già phố Wall' Carl Icahn 'bốc hơi' 6 tỷ USD

Tỷ phú Carl Icahn, nhà đầu tư nổi tiếng của phố Wall, vừa tiếp tục hứng chịu thêm một 'đòn giáng' mạnh mẽ nữa khi cổ phiếu công ty Icahn Enterprise (IEP) do ông nắm giữ đã bị sụt giảm sâu liên tiếp

Tỷ phú Carl Icahn. Ảnh: The New York Times

Tỷ phú Carl Icahn. Ảnh: The New York Times

Ngày 3/5, tỷ phú Carl Icahn, nhà đầu tư nổi tiếng của phố Wall, vừa tiếp tục hứng chịu thêm một “đòn giáng” mạnh mẽ nữa khi cổ phiếu công ty Icahn Enterprise (IEP) do ông nắm giữ đã bị sụt giảm sâu liên tiếp, dẫn đến dòng vốn hóa “bốc hơi” 6 tỷ USD, kể từ khi các nhà đầu tư bắt đầu làn sóng bán tháo cổ phiếu của công ty.

Vào ngày 2/5, công ty nghiên cứu tài chính Hindenburg Research công bố một bản báo cáo, cho biết giá trị của IEP đã bị thổi phồng từ 75% trở lên, dựa vào cấu trúc “giống như mô hình Ponzi” để trả cổ tức (sử dụng tiền của cổ đông mới để trả cổ tức cho cổ đông cũ).

Báo cáo nhấn mạnh công ty này đã bán khống, “giao dịch với mức phí cao hơn 200% so với giá trị tài sản ròng, mức phí cao hơn nhiều so với tất cả các đối thủ cạnh tranh”.

Tỷ phú Icahn ngay lập tức lên tiếng chỉ trích báo cáo của Hindenburn Research là không chính xác và khẳng định sẽ đứng ra đảm bảo cho các tuyên bố của Icahn Enterprises về vấn đề tài chính của công ty.

Sau khi báo cáo xuất hiện, cổ phiếu IEP đã rơi liên tục, chạm mức giao dịch thấp nhất trong ngày là 31,78 USD - mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Cùng ngày, IEP được định giá 11,5 tỷ USD, thấp hơn 35% so giá trị tính đến thời điểm đóng cửa thị trường giao dịch của ngày 1/5, trước khi Hindenburg Research công bố báo cáo nghiên cứu.

Tỷ phú Icahn, được biết đến với danh hiệu "sói già phố Wall", là một trong những nhà đầu tư có sức ảnh hưởng lớn như Warren Buffett và George Soros Icahn. Ông sở hữu khoảng 85% cổ phần IEP và đã thế chấp hơn 60% cổ phần của mình làm tài sản thế chấp cho các khoản vay cá nhân.

Theo tạp chí Forbes, báo cáo của Hindenburg đã xóa 7,5 tỷ USD khỏi tài sản của ông Icahn và ước tính nhà tỷ phú này hiện chỉ còn sở hữu khối tài sản ròng trị giá 10,8 tỷ USD.

IEP dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý I/2023 vào ngày 5/5, nhằm hạn chế các phản ứng tiêu cực đang ngày càng lan rộng trên thị trường./.

Diệu Linh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/de-che-cua-soi-gia-pho-wall-carl-icahn-boc-hoi-6-ty-usd/289998.html