Đề thi Khoa học xã hội vừa sức, thí sinh 'thở phào' khi bước vào môn thi cuối

VOV.VN- Sáng nay (8/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội với 3 môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Kết thúc bài thi tổ hợp, Phạm Trang Phương, THPT Trần Phú (Hà Nội) cho rằng, đề thi Khoa học xã hội năm nay khá vừa sức với học sinh, những thí sinh có nguyện vọng thi bài tổ hợp này chỉ để xét tốt nghiệp cũng có thể đạt từ 5-6 điểm.

Nhận xét riêng về đề thi môn Lịch sử, Trang Phương cho biết, đề có những câu hỏi yêu cầu học sinh nhớ các mốc thời gian, sự kiện chính xác. Để làm được những câu này không có cách nào khác ngoài học thuộc SGK. Nhưng bên cạnh đó cũng có những câu hỏi thí sinh có thể tư duy để suy luận để đưa ra đáp án".

Với đề thi môn Địa lý, Trang Phương cho rằng không quá khó, nhiều câu hỏi thí sinh có thể sử dụng Atlat địa lý để chọn đáp án, đề cũng có những câu hỏi yêu cầu kỹ năng tính toán.

“Với đề thi môn Lịch sử, em nghĩ mình có thể đạt từ 5-6 điểm, đề thi Địa lý khoảng 6-7 điểm, đủ để xét tốt nghiệp. Còn riêng môn Giáo dục công dân, đề thi khá dễ, thời gian làm bài là 50 phút nhưng em vẫn còn thừa nhiều thời gian. Nhìn chung bài thi tổ hợp Khoa học xã hội hôm nay vừa sức, phù hợp khi chúng em phải học online trong 2 năm liền”.

Nguyễn Trà My, THPT Hồng Hà cho rằng, trong số các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, Lịch sử là môn khó nhất, nhưng nếu không học chuyên khối C, thí sinh vẫn có thể làm được từ 50-60%, đủ để đỗ tốt nghiệp.

“Môn Lịch sử có nhiều sự kiện và mốc thời gian khiến em cảm thấy khó nhớ, một số đáp án gây nhiễu, phân vân khi lựa chọn. 2 môn Địa lý và Giáo dục công dân khá nhẹ nhàng, học sinh có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng thực tế để giải quyết các câu hỏi. Với đề thi này, bài thi Khoa học xã hội của em có thể đạt từ 6-7 điểm, đủ để xét tốt nghiệp”, Trà My cho biết.

Còn theo thí sinh Nguyễn Hoàng Minh (THPT Văn Hiến), đề thi Khoa học Xã hội năm nay có tính phân hóa cao, vừa sức với thí sinh, các môn Lịch sử và Địa lý có mức độ khó hơn, môn Giáo dục công dân khá dễ, là cứu cánh cho thí sinh.

“Em không gặp nhiều khó khăn với đề thi năm nay. Riêng đề Lịch sử tập trung chủ yếu ở Lịch sử Việt Nam, không mở rộng ra Lịch sử thế giới, nên học sinh dễ nhớ, dễ hiểu hơn rất nhiều. Tuy có nhiều mốc thời gian, nhưng các dòng sự kiện đều liên quan đến nhau, nếu học vẹt có thể sẽ quên, nhưng khi đã hiểu bản chất của vấn đề thì vẫn có thể làm được.

Với đề thi môn Địa lý, thí sinh không cần học thuộc nhiều mà có thể vận dụng Atlat để giải quyết vấn đề. Em cảm thấy khá thoải mái sau khi hoàn thành bài thi Khoa học xã hội sáng nay, tập trung tinh thần tốt nhất để làm bài thi Ngoại ngữ chiều nay”, Hoàng Minh chia sẻ.

Kết thúc bài thi Khoa học xã hội, chiều nay các thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021./.

Vân Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/de-thi-khoa-hoc-xa-hoi-vua-suc-thi-sinh-tho-phao-khi-buoc-vao-mon-thi-cuoi-872281.vov