Điểm sáng trong công tác mặt trận

5 năm qua, UBMTTQVN xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần cách mạng, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả đạt được, UBMTTQVN xã Tân Lập vinh dự được UBMTTQVN tỉnh Bình Phước chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, vào ngày 10-1-2024.

Dấu ấn xây dựng nông thôn mới

Ông Văn Tài, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Lập cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được xem là điểm nhấn quan trọng của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019-2024. Hằng năm, UBMTTQVN xã tiến hành khảo sát, điều tra xã hội, xác định những công trình, phần việc cần làm trong năm để chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên trong tổ chức, triển khai cuộc vận động ở từng nội dung, nhiệm vụ, công trình cụ thể. Theo đó, 65 mô hình đã được triển khai và nhân rộng hiệu quả, góp phần làm cho diện mạo xã Tân Lập ngày càng khởi sắc. Các mô hình: “Điện sáng an ninh”, “Camera an ninh”, “Chính quyền thân thiện với nhân dân, vì dân phục vụ”, “Xã không có hộ nghèo”, “Tổ phản ứng nhanh bảo vệ an ninh trật tự”... mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư.

Mô hình “sọt rác hữu ích” trên địa bàn xã Tân lập nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân, đến nay đã có 100 sọt rác được triển khai với số tiền hơn 300 triệu đồng

Trong nhiệm kỳ qua MTTQVN xã đã vận động xây dựng được 03 căn nhà đại đoàn kết trị giá 310 triệu đồng, đến nay xã Tân Lập không còn hộ nghèo

5 năm qua, UBMTTQVN xã Tân Lập đã tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp đối ứng hơn 6,3 tỷ đồng, xây dựng 55 tuyến đường với tổng chiều dài 28,839km; huy động 1.940 ngày công lao động để tu sửa, làm mới hơn 30km đường giao thông nông thôn; kéo 23,9km đường điện thắp sáng phục vụ nhân dân; xây dựng 48 cổng chào, 39 tuyến đường hoa góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhân dân trong xã cũng đã hiến hơn 5 ha đất, hoa màu, công trình trên đất trị giá 32 tỷ đồng...

Phát huy sức dân

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN xã Tân Lập đã phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội, thông qua vận động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã hơn 271 triệu đồng. Đồng thời vận động xây 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 310 triệu đồng; hỗ trợ hơn 3.000 phần quà cho học sinh nghèo và các hộ khó khăn trị giá hơn 1 tỷ đồng; mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trị giá hơn 844 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp tại địa phương đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao

Với sự chung tay góp sức của MTTQVN xã, năm 2021 xã Tân Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Lập Văn Tài cho biết, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do UBMTTQVN chủ trì phát động, nhiệm kỳ qua các tổ chức thành viên “mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ”. Cụ thể: Công đoàn đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, gắn với thực hiện hiệu quả các mô hình “Chính quyền thân thiện” và “5 luôn, 5 biết, 5 không”; tuổi trẻ “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã có 95 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 49 trang trại; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ” với nhiều mô hình, phần việc hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Sọt rác hữu ích”… Riêng mô hình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ xã chủ trì, đến nay đã có 15/20 địa chỉ nhân đạo được cán bộ, đảng viên, hội viên và các nhà hảo tâm đăng ký trợ giúp hằng tháng, với số tiền 300-500 ngàn đồng/tháng.

Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Mạnh và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn trao biểu trưng “Gia đình văn hóa tiêu biểu” cho 2 hộ dân ở xã Tân Lập - Ảnh:Trương Hiện

Trong đại dịch Covid-19, sức mạnh của tinh thần đoàn kết nhân dân tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Sự tự giác, ý thức cộng đồng, chia sẻ nỗi đau đã lan tỏa rộng khắp, tạo nên sức mạnh toàn dân góp phần chiến thắng đại dịch. UBMTTQVN và các tổ chức thành viên đã vận động, xây dựng mô hình “Bếp cơm tình nghĩa” trao hơn 20.000 suất ăn miễn phí; mô hình “Shipper 0 đồng”, “Tổ Covid cộng đồng”... với hàng trăm người tự nguyện tham gia tích cực, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn hiệu quả. Hơn 600 triệu đồng huy động từ sức dân ủng hộ bếp ăn phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; gần 100 tấn hàng hóa huy động từ các nhà hảo tâm hỗ trợ nhân dân trong khu cách ly và người dân các nơi khác về lao động bị kẹt lại tại xã do dịch...

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024 một lần nữa cho thấy MTTQ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các công trình, phần việc tạo sức lan tỏa, đặc biệt là bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ xã đến ấp có đủ năng lực, uy tín, nhiệt tình với công việc, gần dân, sát dân. Đó là động lực to lớn góp phần cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng, Đại hội MTTQVN vào thực tiễn.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập
PHẠM VĂN TÚ

Vai trò tham mưu, cầu nối giữa “ý Đảng, lòng dân” trong việc nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động của cả hệ thống chính trị mà đi đầu là MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng được thế trận lòng dân, làm cho “dân hiểu, dân tin, dân đồng hành”. Vì thế, trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác dân vận và mặt trận của xã Tân Lập đã đạt những thành tích rất nổi bật, trở thành điểm sáng của tỉnh và các phong trào hành động cách mạng của huyện.

Đức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/152883/diem-sang-trong-cong-tac-mat-tran