Diễn biến tội ác của kẻ sát hại cô gái trẻ, phân xác ở TP.HCM

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, kẻ thủ ác đã sát hại cô gái trẻ rồi xâm hại tình dục và phân xác phi tang.

Chiều 14/2, Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ giết người, cướp tài sản, phi tang thi thể liên quan đến việc cô gái mất tích bí ẩn nhiều ngày dịp Tết vừa qua.

Đại tá Trần Thị Kim Lý - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM cho biết, đây là vụ giết người, xâm hại thi thể rồi phân xác phi tang, là tội ác đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Hiếp dâm”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM họp chỉ đạo ban chuyên án liên quan đến vụ cô gái mất tích dịp Tết. Ảnh: CACC

Nạn nhân vụ án là chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú TP Thủ Đức).

Đại tá Lý thông tin chi tiết, nạn nhân T. ở phòng trọ số 4, còn đối tượng Khoa ở phòng trọ số 14 tại nhà trọ số 103/18 đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức.

Khoảng 15h chiều 8/2 (tức 29 Tết), Khoa tiếp xúc, nhờ chị T. qua phòng số 14 để phụ giúp dọn đồ đạc. Khi chị T. vừa vào phòng, Khoa đã khóa cửa từ bên trong, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Khoa đã dùng dao tấn công, đâm chết chị T.

Đối tượng Nguyễn Đăng Khoa chỉ điểm nơi phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: CA

Đại diện Công an TP.HCM nói rõ, đối tượng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân. Khoa đã cướp đi một số tài sản gồm: 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người của chị T.; 2 cái nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo bên người của nạn nhân.

Để che dấu hành vi phạm tội, đối tượng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao TP Thủ Đức (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Sau đó, Khoa đi về Bình Định, là quê của bạn gái để ăn Tết như bình thường.

Tuy nhiên, đến sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết), Khoa đã bị tổ công tác của Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ tại nhà của bạn gái ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khoa thừa nhận hành vi phạm tội và từ chỉ điểm của Khoa, lực lượng công an đã tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân T.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dien-bien-toi-ac-cua-ke-sat-hai-co-gai-tre-phan-xac-o-tp-hcm-2249315.html