Diễn đàn hiệu triệu lòng yêu nước

Từ thành công của cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm lần thứ 3 và cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc lần thứ 2 năm 2022-2023, Báo Người Lao Động tiếp tục phát động hai cuộc thi này trong năm 2023-2024

Lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 3 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 2, năm 2022-2023 được tổ chức tại Báo Người Lao Động vào sáng nay, 28-7, nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975 - 28.7.2023) và khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại báo.

Vinh danh những tác phẩm hay

Hai cuộc thi trên được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 23-6-2022 đến 15-5-2023, thu hút đông đảo bạn đọc trong nước và ở nước ngoài tham gia.

Từ 38/250 tác phẩm dự cuộc thi viết và 300 tác phẩm (bộ ảnh và ảnh đơn) dự cuộc thi ảnh được vào vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chấm điểm, chọn ra 15 tác phẩm của mỗi cuộc thi, trình Hội đồng chấm giải tiến hành chấm chung khảo.

Các thành viên Hội đồng chấm giải đánh giá những tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" năm nay có chất lượng khá, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng chấm giải - dành lời khen tặng đối với tác phẩm "Gửi anh của em…" (tác giả Hoàng Thị Thùy Dương): "Bài viết làm vỡ òa cảm xúc, thông qua tình yêu chớm nở với chiến sĩ Trường Sa để thể hiện lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc".

Với tác phẩm "Ký ức nhà giàn" (Mai Văn Thắng), PGS-TS Hà Minh Hồng - Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, thành viên Hội đồng chấm giải - nhận xét: "Bài ký chân thực, giàu cảm xúc, phác họa rõ nét cả thế hệ nêu gương canh giữ biển đảo".

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, thành viên Hội đồng chấm giải - chấm điểm cao tác phẩm "Hai dải đất, một tấm lòng" (Lê Thị Phương Dung). Ông nhìn nhận: "Qua bài viết, độc giả được cung cấp một lượng lớn thông tin và định hình được một bức tranh biên giới đa sắc màu, nơi có Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm ra sức thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Trong khi đó, các tác phẩm ảnh vào vòng chung khảo cuộc thi "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" được các thành viên Hội đồng chấm giải đánh giá cao về sự sáng tạo, khắc họa chân thực cuộc sống gắn với hình ảnh đẹp của cờ Tổ quốc.

Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng chấm giải, cuộc thi ảnh đã đem đến nguồn cảm xúc cho các nhiếp ảnh gia sáng tạo những tác phẩm với nhiều góc nhìn khác nhau về lá cờ đỏ sao vàng. Có những tác giả đã kỳ công đi đến tận các bản làng xa xôi hẻo lánh để chụp nét đẹp hoang sơ hòa quyện với lá cờ đỏ sao vàng như một minh chứng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Có tác giả ra giàn khoan để chìm đắm trong tình yêu của những người thợ trên biển luôn hướng lòng về Tổ quốc thân yêu thông qua lễ chào cờ. Lại có những nhiếp ảnh gia đi vào tâm bão để chụp hàng cờ tung bay trên các con tàu của ngư dân neo trên bến...

Hình ảnh cờ Tổ quốc ở cột cờ Lũng Cú - Hà Giang qua góc nhìn của tác giả Nguyễn Xuân Tư trong bộ ảnh “Những điểm cờ thiêng liêng”

Ông Mai Văn Thắng (giữa), tác giả bài viết “Ký ức nhà giàn”, được nhiều thành viên Hội đồng chấm giải đánh giá cao.Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi

Điểm sáng của Báo Người Lao Động

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng đánh giá cùng với cuộc thi ảnh, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" có ý nghĩa sâu sắc và quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Theo đó, chủ quyền quốc gia là quyền làm chủ đối với quốc gia, là thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách rời khỏi quốc gia. Chủ quyền quốc gia bao gồm nhiều nội dung, trong đó có các quyền cơ bản là quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ, quyền tự quyết định những công việc của quốc gia, quyền độc lập trong quan hệ đối ngoại. Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" không chỉ tạo cơ hội thể hiện năng lực viết lách cho mọi công dân Việt Nam và kiều bào định cư ở nước ngoài, mà còn là diễn đàn để mọi người thể hiện cũng như nêu cao ý thức, sự hiểu biết về tầm quan trọng của chủ quyền quốc gia; thu hút sự quan tâm của dư luận đối với vấn đề này. Qua đó, cung cấp thông tin pháp lý, định hình những cách làm, những đóng góp của cá nhân, tập thể đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ngày càng lan tỏa hơn nữa tình yêu và ý thức trách nhiệm đối với quyền bất khả xâm phạm này. Điều quan trọng là chủ đề của cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" đã trở thành "slogan" trong lòng bạn đọc và cuộc thi đã trở thành một dấu ấn riêng, thành điểm sáng của Báo Người Lao Động.

"Nhờ cuộc thi này, những giá trị lịch sử, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề chủ quyền được khẳng định. Cuộc thi đóng góp những ý tưởng mới trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời tạo ra động lực thôi thúc hoạt động nghiên cứu và phân tích vấn đề chủ quyền, sẵn sàng đối phó với những nguy cơ và thách thức về chủ quyền trong một thế giới đầy biến động như hiện nay. Tôi mong rằng trong thời gian tới, Báo Người Lao Động tiếp tục duy trì cuộc thi này để góp thêm một hành động hiệu quả cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc" - Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng nhấn mạnh.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chấm giải - cho biết qua từng năm, hai cuộc thi ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc tham gia. Thông qua hai cuộc thi này, Báo Người Lao Động mong muốn tạo ra diễn đàn để mọi người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài bày tỏ tình cảm, tình yêu quê hương đất nước; góp ý, hiến kế, chung sức đồng lòng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Từ thành công của hai cuộc thi, dự kiến tại lễ trao giải, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 3, năm 2023-2024.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM:

Nên mở rộng quy mô tổ chức

Đây là hai cuộc thi vô cùng ý nghĩa của Báo Người Lao Động. Theo tôi, ở cuộc thi viết "Bảo vệ chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 do Báo Người Lao Động phát động, ý tưởng mở rộng chủ đề "Bảo vệ Tổ quốc từ xa" sẽ tạo thêm sức mạnh đoàn kết để nhân dân hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của hai chữ Độc Lập, của sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Báo Người Lao Động nên mở rộng quy mô tổ chức hai cuộc thi, bằng cách phối hợp với Hội Nhà báo TP HCM tổ chức triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải qua các lần tổ chức cuộc thi "Thiêng liêng cờ Tổ quốc". Đồng thời, liên kết với Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM tổ chức thu âm, dàn dựng những bài viết, tác phẩm đoạt giải của cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" thành bản audio phát sóng trên đài, lan tỏa giá trị của cuộc thi ý nghĩa này qua kênh văn hóa nghe bên cạnh văn hóa đọc.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM:

Cần tổ chức nhiều buổi tọa đàm về nhiếp ảnh

Đối với dân tộc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Chúng ta đã từng nghe trên chiến trường năm xưa, bao chiến sĩ đã hy sinh để đưa được lá cờ tung bay trên vùng đất giải phóng; bao bà mẹ vùng địch hậu âm thầm giấu lá cờ chờ ngày đồng khởi… Ngày nay, trong mọi hoạt động, từ sản xuất - kinh doanh đến văn nghệ - thể thao, cờ Tổ quốc luôn hiện diện mọi nơi, đem đến niềm tin chiến thắng. Chúng ta cũng đã chứng kiến trên sân bóng đá, khi đội tuyển Việt Nam thi đấu dù trong nước hay ở ngoài nước thì cả rừng cờ phấp phới tung bay...

Đó cũng là lý do mà cuộc thi "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" đã đem đến nguồn cảm xúc cho các nhà nhiếp ảnh sáng tạo những tác phẩm với nhiều góc nhìn khác nhau về lá cờ đỏ sao vàng.

Để mở rộng, tăng tính hấp dẫn của cuộc thi ảnh lần 3, theo tôi, nên có thêm giải thưởng tháng, quý; chia giải thành 2 thể loại: ảnh đơn và ảnh bộ nhằm kích thích sự sáng tạo của người nhiếp ảnh. Đặc biệt, nên trưng bày triển lãm các tác phẩm tiêu biểu vào dịp tổng kết cuộc thi, sau 5 cuộc thi nên ra sách ảnh nhằm tạo sự lan tỏa đến với quần chúng nhân dân.

T.Hiệp ghi

DUY QUỐC - THẢO NGUYÊN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/dien-dan-hieu-trieu-long-yeu-nuoc-20230727230940533.htm