Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Khát vọng Việt Nam'

Chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nuớc ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ta từ ngày 25/1-2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, tối 15/1, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Khát vọng Việt Nam".

Đến dự chương trình có ông Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phan Thị Kim Oanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Về phía Đài TNVN, có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cùng các Phó Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

GS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giúp khán giả nhận thức rõ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình 15 năm kể từ khi thành lập Đảng đến khi vùng lên Tổng khởi nghĩa, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giúp khán giả hiểu rõ hơn sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh, tài tình của Đảng trong việc chuẩn bị lực lượng, nắm lấy thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền cũng như ý nghĩa của đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhắn nhủ tới các thế hệ đảng viên hôm nay, Trung tướng Đặng Quân Thụy chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi, các đảng viên lão thành đã chung sức, chung lòng cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng quận Đống Đa ngày càng phát triển, vững vàng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tôi mong muốn các đảng viên hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh với những tư tưởng sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...”.

Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng sắp tới, đảng viên trẻ Tôn Lương Bảo bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo Đảng, quyết tâm đi theo Đảng dẫn đường, đồng thời mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những nhân sự đủ đức đủ tài để chèo lái con thuyền đất nước.

Bên cạnh phần giao lưu cùng các phóng sự, chương trình mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu với những ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Đó là các ca khúc "Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi", "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng", "Tiến về Hà Nội", "Bước chân trên dải Trường Sơn", "Mùa xuân đầu tiên", "Bài ca xây dựng", "Lá cờ Đảng"...

Một mùa xuân mới lại đến, năm 2021 sẽ là một năm đặc biệt quan trọng với dấu ấn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là một năm sẽ tràn đầy và cháy lên khát vọng mới.

Mùa xuân Tân Sửu 2021 là năm Đảng trọn vẹn 91 mùa xuân cùng đất nước, để bừng lên khát vọng hướng tới 100 mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, mở tầm nhìn mùa xuân năm 2045, rực rỡ khát vọng 100 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam./.

Hà Phương - Hà Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/toan-canh-chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-khat-vong-viet-nam-830966.vov