Điểu Trâm - nữ nghệ sĩ dân tộc Chơro tài năng

Sở hữu giọng hát cao, truyền cảm cùng với gương mặt rạng rỡ trên sân khấu, Điểu Trâm là một trong ít nghệ sĩ người dân tộc thiểu số ở Đồng Nai được công chúng trong và ngoài tỉnh yêu mến.

Nghệ sĩ Điểu Trâm biểu diễn, phục vụ người dân thưởng thức nghệ thuật trực tuyến tại Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.

Không chỉ biểu diễn, nghệ sĩ Điểu Trâm còn được biết đến với nhiều vai trò như: giáo viên, MC trong các hoạt động, sự kiện… Chị đã và đang khẳng định được bản thân trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Giọng ca vàng người Chơro

Theo lời kể của Điểu Trâm, chị đam mê nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Những ngày tháng học nội trú xa nhà, chị năng nổ tham gia các hoạt động của đoàn. Mỗi lần lên sân khấu chị hát say sưa, đắm chìm trong những tràng pháo tay khích lệ của thầy cô, bạn bè. Chính sân khấu nhỏ ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đồng Nai (huyện Trảng Bom) đã vun đắp đam mê ca hát trong chị.

Nghệ sĩ Điểu Trâm sinh ra và lớn lên ở xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Quá trình hoạt động nghệ thuật, chị giành được không ít giải thưởng và danh hiệu. Chị cùng với các nghệ sĩ của Đồng Nai tham gia Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022 đoạt giải B; tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền năm 2023 đoạt 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc…

Để theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, Điểu Trâm đăng ký theo học tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, sau đó chị tiếp tục theo học thanh nhạc ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, chị không ngừng trau dồi, rèn luyện nâng cao các kỹ năng thanh nhạc, biểu diễn và định hình được dòng nhạc phù hợp với bản thân.

Nghệ sĩ Điểu Trâm cho biết, một thời gian dài sau khi ra trường, chị hoạt động nghệ thuật tự do. Phải đến năm 2021, chị mới đầu quân về Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Trên sân khấu, chị tạo được nhiều ấn tượng với giọng hát cao, trong trẻo, ngọt ngào. Có khi, chị xuất hiện với vai trò là người dẫn chương trình duyên dáng. Nghệ sĩ Điểu Trâm rất tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của địa phương, đặc biệt là chương trình ca múa nhạc dân tộc.

Ngoài nhạc cách mạng, bolero… nghệ sĩ Điểu Trâm hát nhiều ca khúc của đồng bào Chơro, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người nghe. Trong đó phải kể đến bài hát Người Chơro nhớ ơn Bác Hồ, Điện sáng về buôn làng, Cô gái đi rẫy, Ru em khi mẹ lên nương, Em đi trồng lúa… Hầu hết các ca khúc của đồng bào dân tộc được chị mang đến các liên hoan, hội diễn hay biểu diễn phục vụ nhân dân trong tỉnh được khán giả đón nhận và yêu thích.

Truyền lửa âm nhạc đến cộng đồng

Nghệ sĩ Điểu Trâm đang từng bước tạo dựng con đường nghệ thuật cho riêng mình. Không chỉ sở hữu giọng ca ấn tượng, chị còn muốn truyền lửa âm nhạc đến những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là học sinh vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, chị chọn cách vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa làm giáo viên thỉnh giảng tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai với mong muốn lan tỏa cái hay, cái đẹp của kho tàng âm nhạc Việt Nam, nhất là âm nhạc của người Chơro đến với người trẻ.

Nghệ sĩ Điểu Trâm.

Theo nghệ sĩ Điểu Trâm, một trong những tin vui với các học sinh là nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn vừa qua, trong buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ, trí thức, lãnh đạo tỉnh đã đề cập đến việc đưa nghệ thuật vào các trường học để nuôi dưỡng, ươm mầm cho thế hệ trẻ. Đây là đề nghị có ý nghĩa rất lớn, nhất là đối với học sinh ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện, chia sẻ về đam mê nghệ thuật với văn nghệ sĩ.

Cùng với biểu diễn và giảng dạy, nghệ sĩ Điểu Trâm còn thường xuyên tham gia các liên hoan, hội diễn nghệ thuật khu vực và toàn quốc. Mỗi chuyến đi đã giúp chị có thêm những trải nghiệm mới, hiểu biết thêm các nền văn hóa. Đó cũng là cơ hội để chị quảng bá, giới thiệu về âm nhạc của người Chơro đến công chúng.

“Tôi hy vọng các chương trình nghệ thuật mình biểu diễn sẽ giúp người trẻ hiểu hơn về âm nhạc dân tộc. Qua đó, tạo động lực để các em giữ lửa đam mê của mình, phát triển năng khiếu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của Đồng Nai nói chung, của người Chơro nói riêng” - nghệ sĩ Điểu Trâm chia sẻ.

Khác với hình ảnh trên sân khấu, nghệ sĩ Điểu Trâm trong cuộc sống đời thường gần gũi, dung dị và cởi mở. Tình yêu và đam mê nghệ thuật cùng với ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc đã và đang tạo nên nét riêng về phong cách biểu diễn của chị. Việc tham gia tích cực của chị góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, truyền lửa âm nhạc đến với cộng đồng.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/dieu-tram-nu-nghe-si-dan-toc-choro-tai-nang-3373328/